- Đợt mưa lũ vừa qua khiến tỉnh Thanh Hóa là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất cả nước với 11 người thiệt mạng và 12 người bị thương; 105 hồ đập nhỏ bị tràn và vỡ; 4.141 ha mía bị hư hại; 7.265 ngôi nhà bị ngập và bị cuốn trôi; 600m đê bao, đê bối bị vỡ...


Tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lụt, cấp phát lương thực cứu tế giải quyết khó khăn đời sống cho bà con. Đồng thời hỗ trợ kịp thời để các cháu học sinh nhanh chóng trở lại trường học.

Lực lượng thanh niên tình nguyện, công an, quân đội, dân quân tự vệ... được huy động tham gia giúp bà con dọn dẹp nhà cửa, thu hoạch mùa màng...

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi các sở, ban ngành và UBND huyện Thọ Xuân yêu cầu làm rõ nguyên nhân để xảy ra vỡ đê. Đồng thời xác định trách nhiệm của các ngành và của từng địa phương.

Dưới đây là hình ảnh tan hoang sau lũ, cái đói cận kề của người dân ở Thanh Hóa:

Rạng sáng ngày 7/9, hàng nghìn hộ dân tại huyện Thọ Xuân bị nhấn chìm trong biển nước.
Đến ngày 17/9, cơ bản nước lũ đã rút, hầu hết các hộ dân đã cơ quay trở về nhà sau 10 ngày sơ tán.
Chỉ tính riêng tại huyện Thọ Xuân đã có hơn 1.500 hộ với khoảng trên 6.000 nhân khẩu đang bị nước lũ cô lập và nhấn chìm tài sản, hoa màu ước tính thiệt hại đã lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Nhiều căn nhà...
và nhiều tuyến đường bị tàn phá tan hoang hoặc hư hỏng nặng.
Sau lũ, cũng là lúc dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, người dân phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường và nước sạch.
Lực lượng thanh niên tình nguyện, công an, quân đội, dân quân tự vệ... được huy động tham gia giúp bà con dọn dẹp nhà cửa, thu hoạch mùa màng...
Tan hoang
Hàng ngàn học sinh bị mất sách vở. Nhiều cháu chưa thể đến trường

Thanh Lê - Duy Tuấn