Thanh Hóa có địa hình đa dạng, bờ biển dài, cùng mạng lưới sông, suối, kênh, mương, ao, hồ dày đặc. Môi trường sống của trẻ em vẫn còn tồn tại nhiều yếu tố thiếu an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn đuối nước.

Theo số liệu thống kê, từ ngày 01/01 đến 25/5/2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra 9 vụ tai nạn thương tích liên quan đến trẻ em, làm 14 trẻ tử vong. Trong số này có 8 vụ đuối nước. 

Dù các địa phương đã triển khai công tác rà soát và tiến hành khắc phục những điểm nguy hiểm, song do diện tích rộng và số lượng mặt nước lớn nên vẫn còn nhiều khu vực chưa được lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn hoặc thiết bị cứu hộ. Điều này làm tăng nguy cơ trẻ tiếp cận môi trường nước không an toàn.

Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận người dân về phòng, chống tai nạn đuối nước còn hạn chế, vẫn còn tình trạng gia đình thiếu giám sát trẻ, để trẻ vui chơi gần sông, suối hoặc xuống nước khi chưa biết bơi, chưa được trang bị kỹ năng an toàn.

W-20190629_170828.jpg
Tập huấn kỹ năng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em được các địa phương quan tâm, chú trọng. 

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và chính quyền địa phương các cấp nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước. Lãnh đạo các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ; đồng thời định kỳ hoặc đột xuất trực tiếp kiểm tra tại các khu vực có nguy cơ cao để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại. Các đơn vị cũng được yêu cầu tiếp tục triển khai nghiêm túc và hiệu quả Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 25/9/2021 về chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Trong năm 2025, công tác truyền thông, giáo dục pháp luật về phòng, chống tai nạn thương tích được chỉ đạo tăng cường với nhiều hình thức đa dạng, trực quan, dễ tiếp cận để nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt chú trọng công tác phòng chống đuối nước trong mùa hè và mùa mưa bão. Mục tiêu là huy động sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, gia đình và toàn xã hội trong bảo vệ an toàn cho trẻ em.

Đơn cử như ngày 23/9/2025, UBND phường Hàm Rồng phối hợp với Sở Y tế Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Giảng viên Nguyễn Thị Mai Anh - Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em (Sở Y tế) đã truyền đạt các kiến thức cơ bản liên quan đến phòng tránh tai nạn thương tích; hướng dẫn triển khai các mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn”, “Cộng đồng an toàn”. Lớp tập huấn đặt mục tiêu giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống còn 350/100.000 trẻ vào năm 2025 và tiếp tục giảm xuống 300/100.000 trẻ vào năm 2030; giảm tỷ lệ tử vong do tai nạn thương tích xuống 1,6/100.000 trẻ vào năm 2025 và 1,5/100.000 trẻ vào năm 2030.

Ngoài ra, chương trình còn hướng tới mục tiêu hằng năm giảm từ 5–10% số trẻ em tử vong do tai nạn giao thông; giảm 10% số trường hợp tử vong do đuối nước vào năm 2025 và 20% vào năm 2030 so với năm 2020. Về xây dựng môi trường an toàn cho trẻ, phấn đấu đến năm 2025 có thêm 180.000 “Ngôi nhà an toàn”, tăng lên 250.000 ngôi nhà vào năm 2030; có 1.700 trường học đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn” vào năm 2025 và 2.000 trường vào năm 2030; 520/559 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “Cộng đồng an toàn” vào năm 2025 và tiến tới 100% vào năm 2030.

Lớp tập huấn không chỉ góp phần nâng cao hiểu biết về phòng, chống tai nạn thương tích mà còn giúp cha mẹ, người chăm sóc trẻ và cộng tác viên cơ sở nắm vững kỹ năng bảo vệ, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành trong việc xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh, giúp trẻ phát triển toàn diện.

Tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong theo dõi, giám sát, kiểm tra và triển khai các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Các cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm các vi phạm về tiêu chuẩn an toàn tại công trình xây dựng, khu vui chơi giải trí, phương tiện giao thông hoặc các thiết bị dành cho trẻ em. Đồng thời, các địa phương phải thực hiện nghiêm việc báo cáo trung thực, kịp thời các vụ việc tai nạn thương tích, tuyệt đối không che giấu hoặc báo cáo chậm trễ.

Từ ngày 01/7/2025, khi bộ máy chính quyền địa phương vận hành theo mô hình 2 cấp, UBND các xã, phường được yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò trong triển khai các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích; phối hợp chặt chẽ với sở, ngành cấp tỉnh thực hiện Kế hoạch 211. 

Bên cạnh đó, các trường học trên địa bàn được chỉ đạo lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống tai nạn vào chương trình chính khóa và ngoại khóa, bảo đảm phù hợp từng độ tuổi. Đây là giải pháp quan trọng để trang bị cho trẻ em khả năng tự bảo vệ bản thân, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đối với cấp xã, phường, nhiệm vụ rà soát các điểm nguy hiểm như bãi biển, sông, suối, ao hồ, công trình chứa nước phải được thực hiện thường xuyên.

Công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là đuối nước, chỉ có thể đạt hiệu quả khi có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và liên tục của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ vừa là trách nhiệm, vừa là sự quan tâm đối với thế hệ tương lai của tỉnh và của đất nước.