Giao lộ thời gian là chuỗi chương trình âm nhạc với fomat hoàn toàn mới dự kiến có 12 số, phát sóng vào 20h thứ 7 của tuần thứ 2 và thứ 4 mỗi tháng.

Chương trình là sự hội ngộ của các ca sĩ nổi tiếng ở các thế hệ để cùng trình diễn những bản hit của họ và chia sẻ với khán giả những câu chuyện thú vị về âm nhạc, về cuộc sống trong một không gian tối giản do hoạ sĩ Lê Thiết Cương thiết kế. Với sân khấu này, nhà sản xuất mong muốn tạo nên điểm đến chỉ có âm nhạc cùng sức ảnh hưởng của các ngôi sao nhạc Việt đan quyện vào nhau, thêm một lần nữa tỏa sáng trong những thanh âm mới.

Ca sĩ Thanh Lam hát tại buổi họp báo.

Điểm khác biệt của chương trình là các thế hệ âm nhạc với những màu sắc tương phản trong một chương trình phát sóng như: Ưng Hoàng Phúc - Đức Phúc, Quang Hà - Hà Nhi, Thanh Lam - Bùi Công Nam, Lân Nhã - Thanh Hà... Tham gia show, các nghệ sĩ vượt qua giới hạn của sự sáng tạo để thăng hoa trong một diện mạo mới, không chỉ với các bản hit của riêng mình được phối khí lại mà còn là bản hit đình đám của các đồng nghiệp.

Thanh Lam là một trong số khách mời đã tham gia ghi hình cho Giao lộ thời gian. Tại buổi họp báo, diva làng nhạc tâm sự, để hát những bài tình ca hay, chị không bao giờ ngừng yêu. Và khi kết hợp với một nghệ sĩ trẻ, dù có khác nhau về tư duy, trải nghiệm thì với chị, tất cả đều hát bằng cảm nhận của trái tim và tài năng mình có. Khi hát hit của Bùi Công Nam trong Giao lộ thời gian, Thanh Lam cho rằng, không chắc ca khúc sẽ hay hơn nhưng với sự trải nghiệm và thẩm thấu của bản thân, chị làm cho bài hát sâu sắc hơn. 

Ca sĩ Lân Nhã lại hé lộ sẽ có màn kết hợp và trao đổi hit với ca sĩ Thanh Hà trong Giao lộ thời gian. Anh cảm thấy khó nhất là thể hiện nhạc phẩm Sợ yêu bởi chưa bao giờ anh có cảm giác “sợ yêu” trong đời thực. Tuy nhiên với bản phối của Sò Duy Anh, anh cảm thấy bài hát rất thú vị và khán giả sẽ thích màn trình diễn này.

“Với màn đổi hit của các nghệ sĩ trong show, chắc chắn sẽ mang đến cảm giác mới mẻ, thích thú cho khán giả khi thưởng thức. Các nhạc phẩm đình đám này sẽ được trao một thân phận mới, một cuộc tái sinh với bản phối hoàn toàn mới và mỗi người sẽ có một phiên bản riêng, không sợ bị so sánh. Format này hoàn toàn không giống như trào lưu cover những bản hit của các nghệ sĩ trên nền tảng mạng xã hội trong vài năm gần đây”, Giám đốc âm nhạc của chương trình - nhạc sĩ Dương Cầm cho biết. 

Hoạ sĩ Lê Thiết Cương, nhạc sĩ Dương Cầm, ca sĩ Thanh Lam, Lân Nhã.

Nhạc sĩ Dương Cầm chia sẻ bị hấp dẫn bởi thách thức sáng tạo ra sản phẩm mới trên nền tảng một nhạc phẩm quá nổi tiếng với công chúng. Ngoài ra, việc tìm kiếm, sắp xếp các cá tính âm nhạc trái ngược nhau trong một concept chương trình để có sự mạch lạc về cảm xúc và tạo nên những thú vị mới cũng là lý do khiến anh nhận lời đảm nhận vị trí Giám đốc âm nhạc.

Bà Nguyễn Thu Hương, đại diện nhà sản xuất chương trình cho biết: "Khán giả sẽ gặp lại những bản hit cũ đã cùng bạn đi suốt những năm tháng thanh xuân, giờ được làm mới mẻ qua những giọng ca hàng đầu showbiz Việt. Bên cạnh đó, khán giả cũng sẽ ngạc nhiên với những bài hit mới được thể hiện đầy trải nghiệm qua các giọng ca thần tượng, kinh điển. Khi tài năng của các thế hệ hoà giọng sẽ tạo nên những bản mash up, song ca tuyệt vời dành tặng khán giả. Với tệp khán giả đa dạng, chúng tôi mong rằng chương trình sẽ trở thành một niềm yêu thích chung, nơi giao thoa sở thích, đam mê của cả gia đình nhiều thế hệ”.

Dự kiến Giao lộ thời gian số đầu tiên với hai khách mời Đức Phúc và Ưng Hoàng Phúc sẽ phát sóng vào 20h ngày 25/6 trên FPT Play.

Thanh Lam hát tại họp báo:

Tình Lê