Trường THPT Chuyên Khoa học Huế được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Khối THPT chuyên của Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế. Năm học 2022-2023, trường đón 209 học sinh khối 10 trúng tuyển vào 6 lớp chuyên. 

Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Phương (bìa phải) trao quyết định thành lập Trường chuyên Khoa học Huế

Được biết, Khối THPT chuyên của Trường ĐH Khoa học được thành lập năm 1994 và bắt đầu tuyển sinh đào tạo khoá đầu tiên từ năm 1995, với lớp chuyên Toán học. Tiếp theo những năm sau đó, nhà trường mở rộng và đào tạo các lớp chuyên Văn học, Vật lý, Hóa học, Sinh học. 

Việc thành lập Trường THPT Chuyên Khoa học Huế trực thuộc Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế một mặt nhằm phát huy tiềm lực của đội ngũ giảng viên, hệ thống cơ sở vật chất, đáp ứng được chiến lược phát triển giáo dục. Mặt khác, trường sẽ chung tay tham gia vào việc giải quyết nhu cầu học tập của học sinh, bồi dưỡng, đào tạo nhân tài cho địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh lân cận.

Tại buổi lễ, nhà trường cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm PGS.TS Trần Ngọc Tuyền - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Huế - giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học Huế.

Học sinh lớp chuyên khối THPT của Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình bày tỏ hy vọng Trường THPT Chuyên Khoa học Huế sẽ phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài có uy tín, chất lượng, xứng đáng với truyền thống, tiềm lực của nhà trường và niềm tin của xã hội; đồng hành cùng với ngành giáo dục tỉnh để có những bước phát triển mới, có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Như vậy, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 2 trường THPT chuyên, gồm Trường THPT Chuyên Quốc học Huế và Trường THPT chuyên Khoa học Huế.