Thông tin từ Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) hôm nay (15/12) cho hay, đơn vị này vừa khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực biên giới thuộc địa phận Việt Nam.

{keywords}
Đối tượng Nguyễn Phương Bảo bị bắt giữ - Ảnh: L.Q

Trước đó, vào chiều ngày 9/12, lực lượng Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài phối hợp với Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm cùng Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài làm nhiệm vụ tại khu vực vành đai biên giới (ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

Trong quá trình chốt trực, các lực lượng phát hiện một đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, đang nấp sát bờ kênh có dấu hiệu nghi vấn.

Khi thấy lực lượng chức năng, đối tượng ôm ba lô bỏ chạy qua khu vực đường biên giới, nhưng lập tức bị khống chế bắt giữ.

Qua làm việc, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Phương Bảo (SN 1994, ngụ TP.HCM).

Kiểm tra ba lô của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có nhiều túi nilon chứa ma túy dạng viên và dạng bột, tổng trọng lượng khoảng 2,7kg.

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng Bảo khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên từ Campuchia về Việt Nam để giao cho một người đàn ông (không rõ lai lịch), số tiền công đối tượng nhận được là 300 USD.

Tuy nhiên, khi đang đứng chờ người đàn ông tới nhận hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Bắt tại trận người đàn ông trước cửa hầm Hải Vân, chở 3kg ma túy

Bắt tại trận người đàn ông trước cửa hầm Hải Vân, chở 3kg ma túy

Khi vừa điều khiển ô tô chở theo 3kg ma túy đến cửa hầm Hải Vân (Đà Nẵng) thì Mỹ bị trinh sát bắt quả tang.

Xuân An