Ngày 28/4, Công an huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hồng Na (31 tuổi, trú tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Cụ thể, khoảng 21h ngày 16/4, Na và một người khác đi ô tô đến nhà ông L. (53 tuổi, ngụ xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn).

Nguyễn Hồng Na tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Tại đây, Na hỏi mượn ông L. số tiền 40 triệu đồng, nhưng ông này chỉ đồng ý cho mượn số tiền 10 triệu và yêu cầu Na viết giấy mượn tiền, để lại xe ô tô cùng một số giấy tờ để làm tin.

Sau đó, ông L. để xe ô tô ở bãi đất trống phía ngoài hàng rào bên cạnh nhà.

Đến khoảng 5h ngày 21/4, ông L. ngủ dậy không thấy xe ô tô trên nên báo cơ quan Công an. Nhận tin báo, Công an huyện Quế Sơn tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng trộm cắp cùng xe ô tô.  

Qua quá trình điều tra, Công an xác định khoảng 22h ngày 20/4, Na đi đến nhà ông L. trộm cắp ô tô và điều khiển xe ra khỏi nhà ông L.. Thanh niên này sau đó chạy xe ô tô đến cất ở nhà bạn tại thôn Thắng Đông (xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Công Sáng