1. Nơi nào nước ta đặt tên quận huyện bằng số?

  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
  • TP.HCM
  • Hải Phòng
Chính xác

TP.HCM rộng khoảng 2.060km2, gồm 1 thành phố và 21 quận huyện (16 quận và 5 huyện). Đây cũng là thành phố trực thuộc trung ương duy nhất cả nước đặt tên đơn vị hành chính theo số. Hầu hết các quận của TP.HCM được đặt theo số thứ tự, còn lại một số quận được đặt bằng chữ.

2. Nơi này hiện có mấy quận huyện đặt tên bằng số?

  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Chính xác

Trước ngày 1/1/2021, TP.HCM có 24 đơn vị hành chính cấp huyện, được chia thành 19 quận và 5 huyện. Trong 19 quận có 12 quận được đặt tên theo số thứ tự từ 1 đến 12. Tuy nhiên, đến tháng 12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM. TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.

Kể từ đó, trong số 16 quận, có 10 quận được đặt tên theo số thứ tự, gồm 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Các quận còn lại được đặt bằng chữ gồm Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú.

3. TP.HCM có nhiều quận nhất nước ta, đúng hay sai?

  • Đúng
  • Sai
Chính xác

Hiện cả nước có 46 quận tại 5 thành phố trực thuộc trung ương, trong đó TP.HCM có 16 quận, Hà Nội có 12 quận, Hải Phòng có 7 quận, Đà Nẵng có 6 quận và Cần Thơ có 5 quận. Như vậy, TP.HCM hiện là thành phố có nhiều quận nhất nước ta.

4. Quận nào đông dân nhất TP.HCM?

  • Bình Tân
  • Gò Vấp
  • Củ Chi
  • Bình Chánh
Chính xác

Bình Tân (TP.HCM) là quận đông dân nhất trong tất cả các quận trên cả nước với khoảng 800.000 dân. Khi mới thành lập vào năm 2003, quận có khoảng 254.000 người và đã tăng lên đến 3 lần sau 19 năm.

Hiện dân số của quận bằng tỉnh Bắc Kạn và Lai Châu cộng lại. Đây cũng là một trong hai quận có diện tích lớn nhất TP.HCM. Nơi đây tập trung nhiều khu công nghiệp, thu hút đông đảo người dân từ các tỉnh Nam Bộ đến làm việc.

Ở Hà Nội, quận có dân số đông nhất là Hoàng Mai; ở Hải Phòng là quận Lê Chân; ở Đà Nẵng là quận Hải Châu; ở Cần Thơ là quận Ninh Kiều.

5. Nơi nào của TP.HCM trước đây có tên là Duyên Hải?

  • Tân Phú
  • Tân Bình
  • Bình Chánh
  • Cần Giờ
Chính xác

Tháng 12/1978, huyện Duyên Hải thuộc tỉnh Đồng Nai (tỉnh mới được thành lập do hợp nhất tỉnh Biên Hòa, tỉnh Bà Rịa và tỉnh Long Khánh trước đó) được sáp nhập vào TP.HCM theo nghị quyết của Quốc hội khóa VI. Đến tháng 12/1991, huyện lấy lại tên cũ là Cần Giờ.

Cần Giờ là huyện duy nhất giáp biển ở TP.HCM, cách trung tâm khoảng 50km. Huyện có 7 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích hơn 700km2, chiếm 1/3 tổng diện tích TP.HCM với gần 80.000 dân, giao các cửa sông lớn gồm sông Lòng Tàu, Cái Mép, Gò Gia, Thị Vải, Soài Rạp, Đồng Tranh.