LĐBC thế giới (FIVB) thông báo về thể thức cúp CLB thế giới 2023. Theo đó, giải đấu diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 12 tới, quy tụ 6 đội bóng tranh tài. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau kỳ tích lên ngôi vô địch ở cúp CLB châu Á vừa qua tại Vĩnh Phúc, lần đầu góp mặt ở sân chơi danh giá.

Các đội tham dự CLB nữ thế giới gồm Vakifbank Istanbul, Eczacibasi Dynavit, Praia Clube, Gerdau Minas, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (mang tên Sport Center 1) và đội chủ nhà Trung Quốc.

Trần Thị Thanh Thúy ghi tới 30 điểm, giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam làm nên kỳ tích giành ngôi vô địch ở giải vô địch các CLB châu Á 2023

Sáu đội bóng được chia làm 2 bảng, mỗi bảng 3 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết, 2 đội đứng thứ ba thi đấu tranh thứ hạng.

Tại giải đấu này, Thanh Thúy có khả năng chạm trán ngôi sao hàng đầu bóng chuyền thế giới Tijana Boskovic (CLB Eczacıbası Dynavit, Thổ Nhĩ Kỳ). Đây là VĐV đang nhận mức lương cao nhất thế giới.

Cụ thể, đội bóng thành phố Istanbul bỏ ra số tiền 1,5 triệu USD mỗi mùa trả lương cho đội trưởng 25 tuổi. Trong khi đó, giá trị chuyển nhượng của Thanh Thúy vào khoảng 250.000 USD/năm.

Boskovic vừa giúp Serbia với chức vô địch FIVB World Championship 2022. Cô cũng nhận danh hiệu MVP với tư cách là cầu thủ ghi điểm xuất sắc nhất lịch sử bóng chuyền Serbia. Nếu Thanh Thúy được đọ sức với Boskovic, đây sẽ là một vinh dự rất lớn với tay đập số 1 Việt Nam.

Tijana Boskovic đang là VĐV bóng chuyền nhận mức lương cao nhất thế giới

Liên quan tới sự chuẩn bị của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, sau SEA Games 32 với tấm HCB, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hội quân trở lại và đang tập huấn tại Quảng Ninh để chuẩn bị cho giải Challenge Cup 2023, diễn ra vào trung tuần tháng 6 tại Indonesia. 

Ở lần tập trung đợt này, HLV Tuấn Kiệt giữ nguyên 14 VĐV tham dự SEA Games 32, cùng với đó bổ sung thêm Nguyễn Thị Uyên, libero Kim Liên và 2 cây chuyền hai trẻ Yến Nhi và Hoa Thắm.