Thất bại ở Châu Âu, Microsoft bỏ cuộc trên "sân Hàn"

Quan chức toà án Hàn Quốc hôm nay (16/10) cho biết cuối tuần trước Microsoft đã nộp đơn lên Toà án tối cao Hàn Quốc xin rút lại đơn kháng lại phán quyết hãng này độc quyền của Uỷ ban thương mại công bằng Hàn Quốc (FTC).

Người phát ngôn của Microsoft, ông Matt Pilla, đã chính thức xác nhận thông tin nói trên trong một email trả lời câu hỏi của báo giới. Song ông này từ chối bình luận cũng như cung cấp thông tin giải thích cụ thể vì sao Microsoft lại đưa ra kết luận nói trên.

Giới phân tích thì nhận định quyết định nói trên của Microsoft là một điều hoàn toàn dễ hiểu bởi đơn giản hãng này vừa nhận thất bại trong vụ kiện kháng cáo tương tự ở Châu Âu.

Đứng trước tình hình đó nhưng quan chức FTC vẫn không ra tuyên bố giành thắng lợi trong vụ kiện tụng kéo dài với hãng phần mềm số một thế giới.

Người phát ngôn của FTC cho biết quyết định rút đơn của Microsoft đồng nghĩa với việc hãng này đã chấp thuận phán quyết của uỷ bản. Hiện FTC đang cân nhắc có chấp thuận hay không chấp thuận đề nghị rút đơn của Microsoft.

Cuối tháng trước, toà án liên minh châu Âu ra phán quyết bác đơn kháng lại phán quyết tuyên Microsoft đã lợi dụng thế độc quyền của hãng trên thị trường hệ điều hành dành cho PC để bàn. Phán quyết này được xem là tín hiệu đèn xanh giúp Uỷ ban châu Âu xúc tiến áp dụng mức phạt kỷ lục 690 triệu USD đã tuyên phạt Microsoft hồi năm 2004.

Cơ quan chống độc quyền Hàn Quốc cuối năm ngoái cũng ra phán quyết Microsoft đã vi phạm luật chống độc quyền bằng việc tích hợp sẵn ứng dụng đa phương tiện Windows Media Player và ứng dụng tin nhắn tức thời MSN Messenger trực tiếp trong hệ điều hành Windows. Án phạt dành cho Microsoft sau phán quyết này là 35 triệu USD và yêu cầu phải gỡ bở những phần mềm nói trên ra khỏi Windows.

Có thể nói những vụ kiện như thế là đại diện cho “một làn sóng” kiện Microsoft độc quyền liên tiếp diễn ra trong suốt thời gian qua.

Theo VnMedia/AFP