- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Bùi Châu Việt vào chiều hôm qua (29/6) vì bị tố giác có hành vi cưỡng hiếp 1 nữ sinh trường Đại học Quảng Bình.

TIN BÀI KHÁC

Sáng nay, Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Quảng Bình đã xác nhận thông tin trên với VietNamNet

Theo đơn tố cáo của nữ sinh N.T.D (hiện đang theo học ngành sư phạm Văn - Đại học Quảng Bình), tối 28/6, D. đi chơi với bạn trai về đến cổng trường thì gặp Bùi Châu Việt (SN 1984, giáo viên một trường THCS ở huyện Lệ Thủy – Quảng Bình).

Thấy D. đi bộ một mình vào ký túc xá, Việt rủ D. nói chuyện "nam nữ". Hoảng sợ, D. bỏ đi nhưng bị Việt lôi lên tầng 3 thuộc dãy nhà C của trường đại học và dùng vũ lực cưỡng bức.

Đến chiều 29/6, cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tạm giữ hình sự đối với Bùi Châu Việt và phối hợp với Viện KSND tỉnh Quảng Bình đưa Việt đến dãy nhà C để phục dựng và khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, chiều 2/12/2010 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Phú Thọ) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Minh Sơn (56 tuổi, giáo viên một trường cấp 3 huyện Đoan Hùng – Phú Thọ) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Nạn nhân là học sinh 15 tuổi sau khi đến nhà thầy để hỏi bài nhân lúc vợ con đi vắng, do không kìm chế được dục vọng nên ông đã khóa cửa, kéo nữ sinh xuống bếp và làm trò đồi bại. Mặc cho nữ sinh van xin, thầy giáo "yêu râu xanh" vẫn không buông tha.

Đêm 25/4/2010, trên đường đi nhậu về, khi ngang qua khu vực gần trường, Nguyễn Văn Quân (31 tuổi, giáo viên trường THCS Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An) phát hiện cháu gái S. (15 tuổi, quê quán Vĩnh Lợi B, tỉnh Bạc Liêu) đi một mình nên nảy sinh ý đồ đồi bại.
 
Ngay sau đó, Quân khống chế cháu S. và thực hiện hành vi hiếp dâm. Khi nạn nhân truy hô, người dân xung quanh đã ập tới bắt được Quân giao công an.

Ngọc Ngọc