![]() |
| Nhiều ý kiến cho rằng S-Fone "thay máu" công nghệ để giải bài toán thiết bị đầu cuối. Ảnh: NT |
Với tình hình hiện nay, S-Fone gần như không thể trụ lại với công nghệ CDMA tại Việt Nam. Bài toán nan giải nhất vẫn là bài toán về thiết bị đầu cuối. EVN Telecom cũng đã chết vì không giải được bài toán thiết bị đầu cuối. Trong khi EVN Telecom có thể coi là tiềm lực tài chính mạnh hơn nhiều so với S-Fone, thì cơ sở đâu để S-Fone giải quyết được bài toán trên? Chưa nói đến sự đầu tư về vùng phủ sóng của EVN Telecom đã rất mạnh, đến tận cả vùng sâu vùng xa, còn S-Fone thì vẫn đang còn quá hẹp.
Theo tôi, nếu S-Fone còn muốn tiếp tục cuộc chơi di động, thì "thay máu" sang công nghệ GSM là con đường duy nhất, dù biết nó thực sự "đau lòng".
