HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã HAG) vừa thông báo thống nhất việc thế chấp 165,75 triệu cổ phiếu CTCP Chăn nuôi Gia Lai để vay 1.050 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) nhằm khôi phục hoạt động kinh doanh của công ty con này.

Tính đến thời điểm 31/3/2024, Hoàng Anh Gia Lai sở hữu 85% vốn tại CTCP Chăn nuôi Gia Lai, tương ứng tổng giá trị đầu tư hơn 2.591 tỷ đồng.

CTCP Chăn nuôi Gia Lai thành lập năm 2014, hoạt động chính trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. 

Về tình hình hoạt động kinh doanh, năm ngoái, Chăn nuôi Gia Lai đã giảm vốn điều lệ từ 6.663 tỷ đồng xuống còn 1.000 tỷ đồng. Nguyên nhân là bởi công ty con của HAGL đã tách và chuyển một phần tài sản để thành lập công ty mới có tên là Nông nghiệp Kon Thụp. Công ty Kon Thụp sau đó cũng trở thành công ty con của HAGL từ ngày 28/12/2023.

Cuối tháng 12/2023, HAGL thông báo Chăn nuôi Gia Lai đã thanh toán 750 tỷ đồng cho Eximbank. Số tiền này bao gồm toàn bộ khoản nợ gốc gần 587 tỷ đồng và một phần lãi hơn 163 tỷ đồng.

Đây là giao dịch nhằm tất toán khoản vay theo các hợp đồng tín dụng mà Chăn nuôi Gia Lai đã ký với Eximbank AMC gần 10 năm trước.

Theo BCTC, riêng năm 2023, khoản đầu tư của HAGL tại Chăn nuôi Gia Lai có giá gốc 1.814 tỷ đồng. 

Nhiều năm qua, hoạt động kinh doanh của Chăn nuôi Gia Lai không hiệu quả. Tuy nhiên, với thương vụ trên, doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) kỳ vọng sẽ đưa công ty con thoát khỏi khó khăn. 

Gần đây, tình hình hoạt động kinh doanh của HAGL khả quan hơn, có nhiều triển vọng tốt. 

Tính đến hết quý I/2024, tổng dư nợ vay HAGL là hơn 7.800 tỷ đồng, trong đó có 4.450 tỷ đồng là vay ngắn hạn. Trong số nợ vay của công ty, hơn 1.300 tỷ đồng vay trái phiếu ngắn hạn và gần 3.200 tỷ đồng vay trái phiếu dài hạn.

Hiện các sản phẩm chính của công ty do bầu Đức làm chủ tịch như sầu riêng, chuối đều có đầu ra thuận lợi, giá bán cao.

HAGL dự kiến doanh thu có thể tăng đột biến vào quý III và quý IV, khi doanh nghiệp chính thức khai thác một phần diện tích sầu riêng. Cụ thể, sầu riêng trồng tại Việt Nam (thu vụ chính) sẽ có doanh thu vào tháng 8, 9 và tại Lào (thu trái vụ) sẽ có doanh thu vào tháng 10, 12.

Hồi đầu tháng 3, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) đã đồng ý tài trợ 5.000 tỷ đồng để HAGL đầu tư mạnh vào mảng nông nghiệp xanh. Số tiền này LPBank sẽ giải ngân theo các giai đoạn khác nhau.

Với nguồn vốn tín dụng này, tập đoàn này sẽ đặt mục tiêu tăng diện tích sầu riêng lên 2.000ha và chuối lên 9.000ha trong năm 2024. 

Dự kiến đến năm 2025, diện tích sầu riêng và chuối sẽ lần lượt đạt 3.000ha và 10.000ha. Đến năm 2026, tổng diện tích vùng trồng chuối, sầu riêng và các loại cây có giá trị kinh tế của tập đoàn này tại Việt Nam, Lào, Campuchia sẽ đạt 25.000ha.

Kết phiên giao dịch ngày 18/7, cổ phiếu HAG đạt 12.350 đồng/cp.