- Một nữ cảnh sát Afghanistan hạ sát một cố vấn người Mỹ; Nhật sẽ lập “đơn vị Senkaku” đối phó tàu Trung Quốc... là những tin đáng chú ý trong ngày.

TIN LIÊN QUAN:

Nổi bật

Các quan chức Afghanistan hôm 24/12 cho biết, một nữ cảnh sát nước này đã nổ súng bắn chết một cố vấn dân sự người Mỹ ngay tại trụ sở của lực lượng cảnh sát ở thủ đô Kabul.

Theo phát ngôn viên của Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO đứng đầu, "một cố vấn cảnh sát Mỹ đã thiệt mạng trong vụ tấn công của một nữ cảnh sát Afghanistan".

Nữ cảnh sát nói trên sau đó đã bị các đồng nghiệp bắt giữ. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Afghanistan đã cho biết rằng, một cuộc điều tra về vụ việc nói trên đang được tiến hành.

Các nữ cảnh sát người Afghanistan. (Ảnh: Reuters)

Đây có lẽ là hành động "tấn công nội bộ" đầu tiên do nữ nhân viên an ninh Afghanistan thực hiện, trở ngược súng nhắm bắn vào những binh sỹ phương Tây mà họ đang cùng hợp tác.

Năm 2012 chứng kiến sự gia tăng số vụ tấn công nội bộ với hơn 50 binh sỹ thuộc ISAF bị sát hại bởi đồng sự người Afghanistan. Hầu hết các vụ việc xảy ra tại các căn cứ quân đội.

NATO cho biết, một phần tư các vụ tấn công nội bộ như thế này là do phần tử Taliban trà trộn thực hiện. Số vụ còn lại bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân hoặc bởi khác biệt văn hóa.

NATO đang giúp huấn luyện 350.000 binh sỹ, cảnh sát Afghanistan đến cuối 2014. Khi đó, lực lượng nước ngoài sẽ bàn giao toàn bộ trách nhiệm an ninh cho lực lượng địa phương.

Các hành động "tấn công nội bộ" càng làm gia tăng lo ngại cùng sự hoài nghi vào khả năng tự đảm bảo an ninh của các lực lượng Afghanistan sau khi NATO rút quân vào năm 2014.

Tin vắn

- Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm hải quân Mỹ SEAL tại Afghanistan đã tự sát, hãng tin AP dẫn các nguồn tin giấu tên từ Lầu Năm góc cho hay.

- Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi bình tĩnh sau khi xảy ra đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình xung quanh vụ một nữ sinh bị cưỡng hiếp gây chấn động nước này.

- Arập Xêút ngày 24/12 đã lên tiếng yêu cầu nước Cộng hòa Hồi giáo Iran ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia vùng Vịnh.

- Tổng thống Mahmoud Ahmedinejad khẳng định Iran hoàn toàn đủ sức để vượt qua lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ và phương Tây.

- Nga sẽ bán cho Ấn Độ hàng chục chiến đấu cơ và trực thăng chiến đấu theo hai hợp đồng có giá trị 2,9 tỷ USD vừa được hai nước ký kết trong ngày 24/12.

- Nhật Bản cho biết sẽ thành lập “đơn vị Senkaku” để đối phó với tàu của Chính phủ Trung Quốc thường xuyên hoạt động ở vùng biển gần quần đảo tranh chấp này.

- Hàng ngàn người Palestine và du khách từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về thị trấn Bethlehem ở Bờ Tây vào ngày 24/12 để đón Giáng sinh.

- Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho hay, nước này vừa thành lập "giải thưởng quốc tế Kim Jong-il" để trao giải cho các nhân vật xuất chúng trên thế giới.

- Các quan chức Hàn Quốc nhận định Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ không thể ra nghị quyết về vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên trước cuối năm nay.

- Trung Quốc công bố Sách Vàng về quan hệ quốc tế, trong đó nói khủng hoảng Điếu Ngư/ Senkaku leo thang khiến quan hệ Trung - Nhật rơi vào tình trạng nghiêm trọng.

- Tổng thống Mỹ đã chính thức đề cử ông John Kerry và gọi vị thượng nghị sĩ này là "sự lựa chọn hoàn hảo" cho vị trí ngoại trưởng Mỹ.

- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast cho biết, Tehran đã đưa ra cảnh báo về việc đi lại sang Mỹ đối với các công dân nước này.

Tin ảnh

Trẻ em tham dự lễ đón Giáng sinh ở thị trấn Bethlehem, Bờ Tây hôm 24/12/2012. (Ảnh: THX)

Phát ngôn

Trả lời đài RT hôm 24/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói, "tôi không tin Syria sẽ dùng vũ khí hóa học. Sẽ là tự sát chính trị với chính phủ này nếu họ làm thế".

Kỷ niệm

Ngày 25/12/1991, Mikhail Gorbachev từ chức Chủ tịch Liên bang Xô viết.

Thanh Vân
(tổng hợp)