Triều Tiên tiến hành cuộc bầu cử đầu tiên dưới thời nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong Un; Chiếc máy bay chở khách của Malaysia vẫn mất tích bí ẩn... là những tin đáng chú ý.


Nổi bật

Hôm 9/3, người dân Triều Tiên đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 13. Đây là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un lên nắm quyền hồi năm 2011.

Giới quan sát thời sự quốc tế cho rằng, cuộc bầu cử này thực chất là một động thái nhằm củng cố hơn nữa quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong Un từ sau vụ thanh trừng người chú Jang Song Thaek.

{keywords}
Biểu diễn văn nghệ để cổ động bầu cử. (Ảnh: AP)

 

Cuộc bầu cử diễn ra 3 tháng sau vụ hành quyết ông Jang Song Thaek, chú dượng nhà lãnh đạo Triều Tiên. Triều Tiên đã xử tử ông Jang hồi tháng 12/2013, sau khi tố cáo ông có hành động làm phản.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 9h sáng (giờ địa phương) và kéo dài trong thời gian 9 tiếng. Ông Kim Jong Un đăng ký làm ứng viên tại khu vực bầu cử ở núi Paekdu, nơi sinh cố lãnh đạo Kim Jong Il.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên, ông Kim đã được Kim Yo Jong, một quan chức cấp cao thuộc đảng Lao động, hộ tống khi nhà lãnh đạo đến bỏ phiếu tại trường Đại học Kim Nhật Thành.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho hay đây là lần đầu tiên cơ quan báo chí của CHDCND Triều Tiên đưa tin về Kim Yo Jong, người em gái mới có 27 tuổi của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Theo hiến pháp Triều Tiên, quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao. Quốc hội Triều Tiên sẽ họp 1 tới 2 lần trong năm, để hợp pháp hóa những quyết định đã được đảng Lao động cầm quyền thông qua.

Tin vắn

- Ít nhất 32 người đã thiệt mạng và 147 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xảy ra vào ngày 9/3 tại Hillah, miền Nam Iraq, nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết.

- Hôm 9/3, Nhật Bản đã phải điều động các máy bay chiến đấu, nhằm đối phó ba máy bay quân sự của Trung Quốc sau khi phát hiện chúng bay gần không phận nước này.

- Hôm 9/3, những người ủng hộ chính quyền mới ở Kiev và những người ủng Nga đã đụng độ nhau ở thành phố Sevastopol, thuộc nước Cộng hòa tự trị Crưm của Ukraina.

- Máy bay Boeing 787 Dreamliner của Japan Airlines chở 171 người đã hạ cánh khẩn cấp xuống thủ phủ Honolulu của bang Hawaii, Mỹ do gặp sự cố về hệ thống thủy lực.

- Malaysia mở cuộc điều tra nguy cơ khủng bố trên chiếc máy bay mất tích chở 239 người từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh. Ít nhất 2 nghi phạm bị đưa vào danh sách điều tra.

- Thủ tướng tạm quyền Ukraina Arseniy Yatseniuk ngày 9/3 cho biết, ông sẽ đến Mỹ trong tuần này nhằm thảo luận về tranh cãi với Nga liên quan đến khu vực tự trị Crưm.

- Ngoại trưởng Anh William Hague tuyên bố việc Nga can thiệp vào Crưm là một "bài tính sai lầm nghiêm trọng" và Moscow có thể phải đối mặt với các hậu quả về kinh tế.

- Phó thủ tướng của nước Cộng hòa tự trị Crưm Rustam Temirgaliyev cho hay chính quyền lâm thời ở Kiev đã chặn hệ thống thiết bị điện tử thuộc kho bạc nhà nước Crưm.

- Hàng nghìn người tập hợp ở công viên Tokyo và đi đến tòa nhà quốc hội Nhật Bản, đòi chấm dứt sử dụng điện hạt nhân trước thềm kỷ niệm ba năm thảm họa Fukushima.

- Bộ Quốc phòng Nga đang cân nhắc việc đưa ra một lệnh cấm Mỹ thanh sát vũ khí hạt nhân của Nga theo như thỏa thuận New START mà hai bên mới đạt được gần đây.

- Số liệu của Cục Thống kê Liên bang Đức (Destatis) công bố ngày 9/3 cho hay số người nước ngoài ở Đức trong năm 2013 đã tăng lên mức kỷ lục, với hơn 7,6 triệu người.

Tin ảnh

{keywords}
Dân Crưm tuần hành ủng hộ việc sáp nhập vào Nga hôm 9/3. (Ảnh: Itar-Tass)

Phát ngôn

Thủ tướng Ukraina Arseniy Yatsenyuk hôm 9/3 nói, "đây là đất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không để mất bất cứ tấc đất nào. Nga và tổng thống của họ nên biết điều đó".

Sự kiện

Ngày 10/3/2013, hàng nghìn người biểu tình đã tuần hành ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản, để kêu gọi chính phủ nước này phải tránh xa điện hạt nhân.

  • Thanh Vân (tổng hợp)