- Xuất hiện nhiều tin đồn về việc Tổng thống Nga Putin có vấn đề về sức khỏe; Trung Quốc cảnh báo Nhật Bản lôi kéo bên thứ ba vào tranh chấp quần đảo... là các tin đáng chú ý trong ngày.

Nổi bật

Tờ Vedomosti ngày 1/11 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phải hủy một số chuyến công tác trong và ngoài nước do một vết thương cũ có từ lần bay hướng dẫn đàn sếu Siberia bị tái phát.

Dẫn các nguồn tin thân cận từ điện Kremlin, báo trên viết, ông Putin hiện đang được điều trị vết thương, nhưng các bác sỹ đã khuyên ông nên tránh các chuyến bay có thể ảnh hưởng đến cột sống.

Vedomosti còn dẫn lời giám đốc một hãng năng lượng xác nhận rằng, việc ông Putin hủy chuyến đi tới Siberia hồi tháng 10 để khai trương mỏ khí đốt Bovanenkovo cũng là bởi vì nguyên nhân trên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Washington Post)

Một cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo các nước thuộc Liên Xô cũ được tổ chức ở Turkmenistan đã bị hoãn đến tháng 12, sau khi ông Putin nói sẽ không thể tham dự vào tháng 11 này.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông khác cho biết rằng, những chuyến đi của ông Putin tới Bulgaria, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ vốn được lên lịch trong tháng 11 đã được đẩy lại sang tháng 12.

Mới đây, truyền hình đã phát đi những hình ảnh cho thấy ông Putin đang đi tập tễnh. Các trợ lý của Tổng thống Nga sau đó đã lên tiếng xác nhận rằng ông Putin bị chấn thương là do chơi thể thao.

Hôm qua, Interfax dẫn lời phát ngôn viên Dmitry Peskov phủ nhận vết thương đó có ảnh hưởng tới công việc của ông Putin, và rằng các bài báo là kết quả từ "tính ương ngạnh" của truyền thông.

“Chúng tôi đã nhắc lại nhiều lần, những ý kiến như vậy không có cơ sở”, ông Peskov nói. “Người chơi thể thao nào cũng có thể bị thương, nhưng đó không phải là lý do hạn chế hoạt động của họ”.

Phát ngôn viên Dmitry Peskov cũng phủ nhận tin nói rằng, vết thương của ông Putin là do chuyến bay hướng dẫn các con sếu Siberia tìm đường trú đông, màn biểu diễn gây tranh cãi của ông Putin.

Tin vắn

- Ít nhất 2 người thiệt mạng và 27 trẻ em bị thương trong một vụ nổ bom tại quảng trường trung tâm thành phố Pradera tại tây nam Colombia.

- Theo thăm dò của hãng nghiên cứu Gallup, hơn một nửa ý kiến tin tưởng Tổng thống Barack Obama sẽ chiến thắng trong kỳ bầu cử sắp tới.

- Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 1/11 đã tuyên bố về sự cần thiết phải củng cố quy chế của nước Nga là một cường quốc khoa học.

- Các nhà điều tra Pháp và Thụy Sĩ dự kiến sắp khai quật mộ nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat, nhằm tìm hiểu nguyên nhân ông qua đời.

- Chính quyền bang Rakhine của Myanmar ấn định hạn chót ngày 3/11, người dân bang này phải giao nộp cho cảnh sát tất cả các loại vũ khí.

- Phát ngôn viên ngoại giao Trung Quốc nói, việc Nhật lôi kéo bên thứ ba đối đầu Trung Quốc trong vấn đề Điếu Ngư/Senkaku sẽ là vô ích.

- Một cuộc đọ súng giữa an ninh Lebanon và một nhóm vũ trang người Syria đã nổ ra khiến 1 người thiệt mạng và ít nhất 10 người bị thương.

- Ít nhất 10 người chết và hơn 50 người bị thương sau khi một xe bồn đâm vào một cầu vượt và phát nổ tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

- Các tay súng của phe nổi dậy đã sát hại 28 binh sỹ quân đội Syria trong một cuộc tấn công vào 3 chốt an ninh xung quanh thị trấn Saraqeb.

- Hai tàu ngầm nguyên tử thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã phóng thành công các tên lửa có cánh, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

- Cơ quan an ninh Ai Cập đã bắt giữ thủ lĩnh thánh chiến Adel Awad Shehto do bị cáo buộc thành lập một mạng lưới khủng bố ở Nasr City.

Tin ảnh

Người dân Bồ Đào Nha biểu tình tại Lisbon, phản đối việc thông qua ngân sách khắc khổ năm 2013. (Ảnh: THX)

Phát ngôn ấn tượng

Hôm 1/11, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Syria nói, tình trạng hiện nay ở nước này là hậu quả của việc cộng đồng quốc tế không có phản ứng với xung đột ở Syria.

"Cộng đồng quốc tế phải chịu trách nhiệm vì đã thiếu ủng hộ người dân Syria cũng như để chủ nghĩa cực đoan lớn mạnh tại Syria", ông Abdel Basset Sayda nói.

Ngày này năm xưa

Ngày 2/11/1988, sâu máy tính đầu tiên Morris, do sinh viên Đại học Cornell - Robert Tappan Morris tạo ra, được phát tán trên Internet từ Học viện MIT.

Thanh Vân (tổng hợp)