Thế giới tuần qua chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng, nổi bật là động đất mạnh 8,2 độ Richter ở ngoài khơi Chile, xả súng giữa căn cứ quân sự Mỹ Fort Hood và chiến dịch tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích mở rộng dưới lòng biển.

TIN BÀI KHÁC:

Triều Tiên vạch "giới hạn đỏ" với Mỹ


{keywords}

Gần một triệu người trên khắp Chile đã phải sơ tán vì cảnh báo sóng thần sau trận động đất 8,2 độ Richter ngoài khơi nước này tối ngày 1/4. Số liệu chính thức cho thấy có 6 người thiệt mạng và hơn 2.600 ngôi nhà bị phá hủy.

{keywords}

Ngay sau vụ xả súng làm 4 người chết và 16 người bị thương giữa căn cứ quân sự Mỹ Fort Hood ở Texas, Tổng thống Barack Obama tuyên bố sẽ theo sát tình hình và muốn đảm bảo "tất cả chúng ta sẽ nắm được ngọn nguồn chính xác những gì đã xảy ra".

{keywords}

Từ ngày 4/4, chiến dịch tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích ở vùng biển hẻo lánh ngoài khơi Australia bắt đầu hướng xuống lòng đại dương. Lần đầu tiên Hải quân Mỹ triển khai một thiết bị định vị "hộp đen" công nghệ cao có tên Towed Pinger Locator tới khu vực trong bối cảnh hộp ghi dữ liệu của chuyến bay số hiệu MH370 đang cạn pin dần.

{keywords}

Học sinh chụp ảnh với Thủ tướng Đức Angela Merkel khi bà tới thăm trường trung học Robert-Jungk Europe ở Berlin.

{keywords}

Binh sĩ thuộc lực lượng bảo vệ quốc gia Ukraina mới được thành lập tập trận ở một bãi tập bắn gần Kiev. Ngày 13/3, Quốc hội Ukraina đã bỏ phiếu thành lập lực lượng Bảo vệ Quốc gia gồm 60.000 quân để bảo vệ đất nước.

{keywords}

Các quan chức Hội đồng Thành phố Wuhan thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, tổ chức đám cưới tập thể trên tàu điện ngầm của thành phố để mừng hệ thống tròn 10 tuổi.

{keywords}

Các nhân viên mới của Japan Airlines cầm những chiếc máy bay bằng giấy khi chụp ảnh tập thể sau lễ đón tại nhà chứa máy bay của hãng gần sân bay Haneda, Tokyo.

{keywords}

Các phương tiện tấn công đổ bộ thuộc Lực lượng Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc bắn bom khói khi chuẩn bị lên bờ. 

Thanh Hảo