DSC01376.jpg
Khu CNC TPHCM có thêm 2 dự án mới - Ảnh: Lê Mỹ

Chiều ngày 12/10/2010, Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM (KCNC) đã trao 2 giấy chứng nhận đầu tư thuộc lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D) cho công ty Tường Minh (TMA Solutions – TMA) và Viện Vật liệu Xây dựng tại miền Nam (trực thuộc Bộ Xây dựng), nâng tổng số dự án đầu tư tại khu công nghệ cao này lên 44 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1,842 tỷ USD.

TMA triển khai xây dựng một trung tâm nghiên cứu và phát triển CNTT-VT (TMR) tại khu công nghệ cao TP.HCM với tổng vốn đầu tư 5 USD. Trung tâm này của TMA thực hiện nghiên cứu và phát triển công nghệ mới trong các lĩnh vực mạng dữ liệu và mạng dữ liệu thế hệ mới, hệ thống nhúng và các công nghệ mới khác theo xu hướng phát triển công nghệ chung của thế giới; liên doanh và hợp tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm với các đối tác trong và ngoài nước như Novitell (Đan Mạch), Exceed Global (Úc), Astonis (Mỹ) và Viettel (Việt Nam).

Viện Vật liệu Xây dựng xây dựng Trung tâm nghiên cứu vật liệu mới với tổng số vốn đầu tư 30 tỉ đồng từ vốn ngân sách nhà nước để nghiên cứu phát triển các loại vật liệu mới đáp ứng nhu cầu phát triển cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Việc cấp phép 2 dự án R&D của Việt Nam, một lần nữa thể hiện ưu tiên của Khu công nghệ cao TP.HCM đối với các doanh nghiệp trong nước thực hiện hoạt động R&D, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, vật liệu mới.   

Đến năm 2020, Khu công nghệ cao TP.HCM đặt mục tiêu sẽ thành một khu công nghiệp công nghệ cao sản xuất ra sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao, và là một trung tâm về nghiên cứu – triển khai (R&D), ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao thông qua việc hoàn thành xây dựng, đưa vào hoạt động Khu không gian khoa học 92 ha.