appstore1.jpg

Không phải mọi ứng dụng đều xuất hiện ở các App Store này do các vấn đề cấp giấy phép hạn chế hoặc các ưu đãi của các nhà phát triển. Tuy nhiên, số lượng lớn các ứng dụng quan trọng đều có thể tìm thấy trên các kệ hàng “ảo” của App Store toàn cầu, vì thế các quốc gia mới gia nhập có thể thỏa sức lựa chọn trong kho phần mềm khổng lồ.

Cư dân của 33 nước này có lẽ rất vui mừng trước bước tiến này. Các cửa hàng tại Mỹ yêu cầu thẻ tín dụng Mỹ, và không cho phép thanh toán qua PayPal từ các nước khác nên người dùng iPhone ở các nước không có App Store chỉ có thể mua được rất ít các ứng dụng mặc định đi kèm thiết bị và các ứng dụng web miễn phí.

App Store địa phương sẽ cho phép khách hàng các nước này được sử dụng thẻ tín dụng của mình mua bán, dù mức giá hầu hết kê theo đồng đô-la Mỹ và dùng ngôn ngữ tiếng Anh. Thêm vào đó, sự hiện diện của các cửa hàng ảo này sẽ thúc đẩy các nhà phát triển ứng dụng bản địa viết các ứng dụng đặc biệt hữu ích cho cộng đồng của mình. Tất nhiên, Apple và các nhà phát triển có thể mở rộng mạng lưới tới các khách hàng tiềm năng mới.

Theo PCworld

Nội dung đã đăng trên báo BĐVN số 89 ra ngày 27/07/11