Theo Bộ Y tế, Hải Phòng ghi nhận 1 ca bệnh (bệnh nhân 1561) và tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 1 ca bệnh (bệnh nhân 1565), đều có địa chỉ thường trú tại Hải Dương. Những người này có liên quan dịch tễ đến ổ dịch tại Chí Linh, Hải Dương.

Quảng Ninh ghi nhận 2 ca bệnh mới ngày 29/1 là bệnh nhân 1573 và 1574, đều có liên quan dịch tễ với bệnh nhân 1553 (nhân viên cảng vụ hàng không Vân Đồn). Trước đó, tỉnh này phát hiện 10 ca bệnh ngày 28/1 (bệnh nhân 1562-1564 và bệnh nhân 1566-1572).

Hải Dương ghi nhận 4 trường hợp mắc mới ngày 29/1 là các bệnh nhân 1648-1651. Nhóm người này đều có liên quan dịch tễ với ổ dịch tại Chí Linh, Hải Dương.

Hà Nội ghi nhận 1 ca bệnh (bệnh nhân 1581) có địa chỉ thường trú tại quận Hai Bà Trưng. Người này có liên quan dịch tễ với trường hợp mắc bệnh trước đó là bệnh nhân 1553.

Như vậy, Việt Nam hiện có tổng số 1651 người mắc Covid-19, trong đó 786 ca do lây nhiễm trong nước. Các cơ sở y tế trên cả nước đã điều trị khỏi 1.430 bệnh nhân Covid-19.

Về tình hình cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe trên cả nước là 21.345 người. Trong đó, có 134 người cách ly tại bệnh viện, 20.014 người cách ly tập trung tại cơ sở khác, 1.197 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Nguyễn Liên

Mức độ nguy hiểm của chủng nCoV đột biến có ở 70 nước, gồm cả Việt Nam

Mức độ nguy hiểm của chủng nCoV đột biến có ở 70 nước, gồm cả Việt Nam

Các phát hiện ban đầu cho thấy biến thể nCoV xuất hiện lần đầu ở Anh có thể lây nhiễm cao hơn, gây chết người nhiều hơn.