Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BCVTVN Lâm Hoàng Vinh (ngoài cùng bên trái) lãnh đạo TST, gõ chiêng công bố TST chính thức lên sàn giao dịch. Ảnh: Trọng Hoàng

Thêm một cổ phiếu viễn thông lên sàn

ICTnews - Sáng nay, tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty CP dịch vụ Kỹ thuật viễn thông (mã TST) phát hành 4,8 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng, bằng 96% vốn điều lệ.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT công ty TST có trụ sở Hà Nội, 4,8 triệu cổ phiếu trong lần chào sàn đầu tiên với tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá 10.000 đ/cổ phiếu. Trước khi lên sàn, giá cổ phiếu trên thị trường tự do của TST được giao dịch từ 60.000 - 62.000 đồng/cổ phiếu. Đầu phiên giao dịch sáng nay, các nhà đầu tư chào bán với giá khoảng 70.000 đồng/cổ phiếu, giá mua 68.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phần tại TST do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) và cổ đông chiến lược nắm giữ lần lượt là 31,5% và 6,25% không được giao dịch trên sàn.

TST là doanh nghiệp chuyên về kỹ thuật viễn thông, lắp đặt, bảo dưỡng tổng đài, thiết bị mạng... Từ khi tăng vốn điều lệ từ 7 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng (đầu năm 2007), TST đã tập trung đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thiết bị truy nhập, thiết bị di động, cáp quang, sản xuất chíp và các thiết bị công nghệ cao, quản lý nhà cao tầng.

TST đã đầu tư 15,3 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Công nghệ Cáp quang để nắm giữ 18% vốn điều lệ); đầu tư hơn 2 tỷ đồng để sở hữu 25% vốn điều lệ tại Công ty Vina - LSC thông qua việc mua lại phần vốn của Công ty TNHH Cáp LS (LSC) Hàn Quốc; Nắm giữ 25% tại Công ty Cổ phần đầu tư & Xây dựng Bưu điện - PTIC, 10% tại Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Phương Nam... Đặc biệt nhất là góp tới 25,5 tỷ đồng tương đương 51% cùng với Tập đoàn Huawei để thành lập Công ty Cổ phần Huawei tại Việt Nam.

TST dự tính đạt tổng doanh thu 300 tỷ đồng vào năm 2008 và đạt 850-1.000 tỷ đồng vào năm 2010. Năm 2010, TST dự kiến tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng và mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh khác như đào tạo, sản xuất.

Trọng Hoàng