Peng “Doublelift” Yiliang nổi tiếng với những màn trash talk đã làm nên tên tuổi. Thậm chí những phát ngôn gây sốc của 2lift còn khiến anh được biết đến nhiều hơn là khả năng hay thành tích thi đấu LMHT chuyên nghiệp trong suốt chín năm qua.

n0tail và Ceb là hai pro players đầu tiên chính thức đáp lại nhận định gây tranh cãi của 2lift

Và giờ, một trong những biểu tượng trash talk của giới Dota 2, người đã hai lần liên tiếp lên đỉnh thế giới, Sébastien “Ceb” Debs, đã tham gia cuộc tranh luận xem đâu mới là tựa game MOBA khó hơn được 2lift khơi mào vào cuối tuần trước.

Trong đoạn clip dài một phút được đăng tải lên tài khoản Twitter cá nhân, Ceb đã so sánh hai tựa game Dota 2LMHT với các phương tiện di chuyển.

Ceb mô tả Dota 2 là chiếc xe ba bánh “được cấu tạo từ niềm đam mê” với tất cả những ai biết họ “đang lái một tác phẩm nghệ thuật.” Thì ngược lại, LMHT lại là một “chiếc xe đạp” được hoàn thiện tốt từ phần bánh răng.

Ceb, nhiều khả năng đề cập đến những lời bình luận của 2lift, cho rằng chiếc xe đạp LMHTđánh bại xe ba bánh trong cuộc đua dài sáu mét mà chẳng ai thèm quan tâm cả.

Kết lại, Ceb đưa ra nhận định cá nhân về hai tựa game. Trong khi có “người thích cả hai” nhưng anh lại hứng thú với “sự phức tạp” của chiếc xe ba bánh Dota 2 thay vì “sự an toàn và thoải mái” của xe đạp LMHT.

Ceb cũng không quên nhắc nhở fan hâm mộ LMHT nên “giữ món đồ chơi nhàm chán chẳng ai thèm cho bản thân.

Ceb cùng OG đi vào lịch sử Dota 2 thế giới khi là những người đầu tiên giành hai chức vô địch TI liên tiếp

Ceb là một phần của OG, một trong những teams Dota 2 vĩ đại nhất lịch sử. Tính đến thời điểm hiện tại, họ đang là tổ chức duy nhất sở hữu hai chức vô địch The International – tương đương với ngôi vương tại Chung kết Thế giới của LMHT – với cùng một đội hình.

Trước khi đạt được những thành tựu gần đây, Ceb được biết đến là một người thẳng tính trong giới Dota 2 chuyên nghiệp. Anh không ngại tranh luận, đối diện với những vấn đề phức tạp chưa tìm được hướng giải quyết với những người đồng nghiệp hay cả fan hâm mộ trên Reddit.

Không có gì khó hiểu khi Ceb lên tiếng bảo vệ cho tựa game yêu thích mà anh đang chễm chệ trên đỉnh danh vọng. Ceb và OG vẫn chưa có bất cứ trận đấu chính thức nào tại mùa giải Dota Pro Circuit hiện tại nhưng họ vẫn đang rất được trông chờ sẽ đem đến những điều đặc biệt, mới lạ trên sàn đấu chuyên nghiệp.

Đội trưởng của OG, Johan “n0tail” Sundstein, cũng đã nêu quan điểm trước Ceb ít ngày. Cả hai đều cho biết họ sẵn sàng gặp gỡ với những tuyển thủ LMHT và thảo luận chuyên sâu hơn về sự khác biệt giữa hai tựa game MOBA nổi tiếng nhất thế giới.

Chưa quay trở lại với mùa giải Dota 2 chuyên nghiệp sau chức vô địch TI9 nhưng OG vẫn đang biết cách thu hút sự chú ý của fan hâm mộ

Cả Dota 2 LMHT đều cùng thể loại MOBA nhưng chúng vẫn rất khác biệt, nhất là ở những màn so tài đỉnh cao.

Một người chơi bị hạ gục trong LMHT thường bị trừng phạt rất nặng, bất kể đó là vị trí nào trong đội hình. Trong khi Dota 2 vẫn cho người chơi sửa sai bằng buyback – giúp họ hồi sinh nếu như có đủ lượng gold yêu cầu – và điều đó thực sự có lợi cho team trong những pha teamfights về late game.

None (Theo Dot Esports)