Quận Đống Đa: Ca bệnh mới là Nhân viên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (số 5 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm) được công bố chiều nay. Là F1 của F0 cùng Tổng công ty Vận tải Hà Nội.

Phường Quang Trung đã cho phong tỏa tạm thời nơi ở của bệnh nhân - ngách 180/84 phố Nguyễn Lương Bằng để khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và phun khử khuẩn.

{keywords}
Điểm phong tỏa ở phố Nguyễn Lương Bằng

Quận Đống Đa cũng đã phong tỏa tạm thời ngách 36/93 ngõ Văn Hương (phường Hàng Bột), đây là nơi ở của bé gái SN 2020 dương tính được công bố vào sáng nay, y tế quận đã đưa mẹ và bé đi cách ly. Bệnh nhân là cháu của bệnh nhân T.T.H và tiếp xúc gần nhất ngày 14/7. Lực lượng chức năng phường Hàng Bột phong tỏa tạm thời, phun khử khuẩn nơi ở của ca bệnh.

Bệnh nhân là nhân viên Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam và là anh họ của bệnh nhân T.T.H (nhân viên Ngân hàng VietinBank - 25 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm). Lực lượng chức năng phường Láng Hạ phong tỏa khu F3, ngõ 171 Thái Hà để điều tra dịch tễ.

{keywords}
Phong tỏa khu F3, ngõ 171 Thái Hà với hơn 10 hộ dân

Quận Hoàng Mai: Chiều nay, CDC ghi nhận thêm 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sống tại phường Vĩnh Hưng, đều là F1 của bệnh nhân T.T.H thuộc chùm ca bệnh liên quan đến chung cư Sunshine Palace (phường Mai Động), và 1 trường hợp tại phường Tân Mai chưa rõ nguồn lây.

Cụ thể, tại phường Tân Mai, bệnh nhân là người bán Vietlott tại 58 Lĩnh Nam (đối diện chung cư Sunshine Palace, phường Mai Động). Phường đã cho tạm thời phong tỏa ngõ 422 Trương Định thuộc tổ dân phố 1, phường Tân Mai với 18 hộ, 75 nhân khẩu kể từ 3h chiều nay.

{keywords}
Phong tỏa 3 căn nhà xung quanh đại lý xổ số tại 58 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai

Còn tại phường Vĩnh Hưng có 6 ca dương tính, tất cả bệnh nhân đều trong 2 gia đình cùng thuộc địa chỉ số 87, ngõ 259 Vĩnh Hưng, tổ dân phố 30. UBND phường đã ra quyết định cách ly y tế tại bệnh viện Thanh Nhàn đối với 4 bệnh nhân và tại bệnh viện Đức Giang đối với 2 bệnh nhân.

Toàn bộ khuôn viên 2 gia đình sinh sống khép kín đã được lập chốt phong tỏa. Lực lượng chức năng đã truy vết được 44 trường hợp F1.

Quận Hà Đông: Lực lượng chức năng phường Vạn Phúc đã tổ chức phong tỏa, cách ly một đoạn phố trong cụm dân cư N07C, đất dịch vụ liền kề 34, tổ 10 do có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 

Bệnh nhân là kế toán của Công ty vận tải Hà Nội, số 5 Lê Thánh Tông PCI, Hoàn Kiếm.

Cơ quan y tế điều tra bước 1 được 10 trường hợp là F1 và 15 trường hợp là F2. 82 người ở cụm dân cư đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Quận Nam Từ Liêm: Bé trai 1 tuổi có địa chỉ ở Đỗ Xuân Hợp, phường Mỹ Đình 1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2 vào đêm qua (16/7). Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân Covid-19 công bố ngày 12/7.

Bệnh nhân nhỏ tuổi nên được cách ly tại nhà cùng bà ngoại. Nhà bệnh nhân không còn ai ở, xung quanh các hộ gia đình liền kề đã được phong tỏa từ ngày 12/7 đến nay.

Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm đang phối hợp với phường Mỹ Đình 1 duy trì chốt phong tỏa 34 hộ dân tại đây.

Trần Thường

Cùng VietNamNet chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Tại nhiều bệnh viện đang thiếu trang thiết bị y tế, đồ bảo hộ trong khi ca nhiễm mới càng tăng lên. Nhiều địa phương giãn cách khiến người nghèo, người bệnh lâm cảnh khó khăn. Để hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và các hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, các cá nhân tổ chức có thể tham gia chương trình tiếp sức phòng chống dịch Covid-19, xem chi tiết: 

Cùng VietNamNet chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Với số lượng hàng nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày, nhiều tỉnh thành phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân.

 

Bí thư Hà Nội: Bịt chặt từng kẽ hở không cho Covid-19 xuyên qua

Bí thư Hà Nội: Bịt chặt từng kẽ hở không cho Covid-19 xuyên qua

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu phải bảo đảm 22/22 chốt hoạt động 24/24h kiểm tra, kiểm soát 100% người và phương tiện vào thành phố, không được lơi lỏng.