Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 31/12/2008.

Trước đó, bà Trương Thị Thanh Thanh, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cũng đã bán 264.500 cổ phiếu từ 18/07/2008 đến 25/12/2008. Hiện bà Trương Thị Thanh Thanh đang nắm giữ là 2.610.554 cổ phiếu (bao gồm cả 937.247 cổ phiếu được thưởng, chiếm 1,87%vốn điều lệ).

Ông Trương Đình Anh, Thành viên HĐQT Công ty đã đăng ký bán 369.000 cổ phiếu. Thời gian thực hiện giao dịch là từ 2/1/2009 đến 31/3/2009. Số lượng cổ phiếu ông Trương Đình Anh nắm giữ trước khi giao dịch là 2.369.026 cổ phiếu, nếu giao dịch thành công, thì ông Trương Đình Anh sẽ còn 2.000.026 cổ phiếu (chiếm 1,42% vốn điều lệ).

Số lượng cổ phiếu hiện ông Nguyễn Thế Phương đang nắm giữ là 71.013 cổ phiếu (chiếm 0,051% vốn điều lệ), nếu thực hiện giao dịch thành công thì ông Nguyễn Thế Phương còn nắm giữ 41.013 cổ phiếu.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh tháng 11/2008, Tập đoàn FPT vẫn giữ tốc độ tăng trưởng chung, trong tháng 11 với doanh thu toàn Tập đoàn đạt gần 77 triệu USD nâng tổng doanh thu tính đến hết tháng 11 đạt trên 919 triệu USD, vượt 3,9% so với kế hoạch đề ra và đạt 92,9% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn đạt trên 67 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2007, vượt 13,1% kế hoạch đề ra và đạt 90,8% kế hoạch năm 2008.

Các hoạt động kinh doanh chia theo từng lĩnh vực của FPT cũng đạt kết quả khả quan, dẫn đầu vẫn là các mảng kinh doanh truyền thống, đó là: tích hợp hệ thống; xuất khẩu phần mềm; viễn thông, đào tạo và phân phối sản phẩm công nghệ thông tin.

Tính đến hết tháng 11, các lĩnh vực kinh doanh này đã hoàn thành kế hoạch doanh số năm lần lượt là 96,4%; 80,7%; 94%; 111,8% và 92,7%.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/12/2008, cổ phiếu FPT tăng 1.900 đồng (3,91%) ở mức 50.500 đồng/cổ phiếu với 460.650 cổ phiếu được giao dịch.

Theo ATP Vietnam