
Ngày 25/5, UBND huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện Quảng Điền cùng các ngành liên quan tiếp tục công việc cất bốc hài cốt liệt sỹ tại địa bàn thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ. Đến chiều cùng ngày, đã cất bốc được 16 hài cốt liệt sỹ.
Trước đó, vào ngày 13/5, trong khi san ủi mặt bằng thi công đường giao thông nội đồng, đơn vị thi công đã phát hiện hài cốt liệt sỹ. Hiện vật còn sót lại là dép cao su, đạn súng AK,…Khoảng thời gian các liệt sỹ hy sinh được xác định vào khoảng thời gian 1967đến tháng 5/1968. Danh tính của 16 liệt sỹ được cất bốc không thể xác định được.
|
|
|
|
Vào năm 1967, trong trận chiến với quân địch, đơn vị K10, thuộc quân khu Trị -Thiên nhiều chiến sỹ đã anh dũng hy sinh.
Tiếp đó, vào tháng 5/1968, sau trận đánh Mậu Thân, tiểu đoàn K8, quân số khoảng hơn 600 người, thuộc Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 (Quân đoàn 2), bộ đội chủ lực rất trẻ của Quân khu rút quân về đóng quân tại đây. Trong trận chiến 7 ngày đêm với quân địch, đơn vị K8 đã bị tổn thất nặng nề.
Theo ông Phụ, trong trận chiến với quân địch, lực lượng bộ đội bị tổn thất lớn. Cả đơn vị còn lại khoảng 15 người còn sống. Tại vị trí trên, trước đó đã cất bốc được nhiều hài cốt liệt sỹ hy sinh.
Phạm vi tìm kiếm,cất bốc hài cốt liệt sỹ lần này khoảng 650 mét. Ngoài ra, xác định được địa điểm trên còn có nhiều hài cốt liệt sỹ nên UBND huyện Quảng Điền kiến nghị các cơ quan liên quan tiếp tục công việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ.
Các liệt sỹ đã được đưa về mai táng tại địa điểm bia tưởng niệm đơn vị K8.
Trường Hà