Để hoàn thành bài thi năng khiếu, nhiều sĩ tử đã phải khệ nệ vác những cây đàn “to hơn người” đến điểm thi. Ghi nhận của VietNamNet tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương chiều 11/7. 

{keywords}

Ngày hôm nay nhiều thí sinh bắt đầu các bài thi năng khiếu ở kỳ tuyển sinh năm 2016- 2017. 

{keywords}

Thi năng khiếu nên các thí sinh mang theo vận dụng để thực hiện bài thi của mình. Nữ sinh vận áo dài truyền thống “tay xách nách mang” đến trường thi

{keywords}

Nữ sinh khệ nệ "cõng" đàn đến dự thi

{keywords}

Nhiều thí sinh bê đàn “to hơn người” chen chúc giữa các thí sinh khác vào phòng thi

{keywords}

Sinh viên tình nguyện cũng vã mồ hôi khi giúp đỡ các sĩ tử xếp đàn đợi làm thủ tục dự thi.

{keywords}

Thí sinh phải gồng mình để mang được cây đàn lên vai

{keywords}

Dùng cả tay cả chân…bê đàn

{keywords}

....vin vào lan can để giữ thăng bằng.

{keywords}

Nhờ trợ giúp của sinh viên tình nguyện.

{keywords}

Một số thí sinh do nghĩ cách vận chuyển đàn nên quên mất giấy tờ cá nhân sau thi và phải quay lại để lấy.

{keywords}

Tự tin bước vào phòng thi 

  • Thanh Hùng