Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, đến khoảng 8h30 sáng nay, lực lượng chức năng TP Chí Linh (Hải Dương) và gia đình đã tìm thấy thi thể cô giáo Trần Thị Hà (SN 1987) trú tại khu dân cư Hữu Lộc, phường Văn An, TP Chí Linh (Hải Dương).

Hiện trường vụ việc...

Khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân tại cảng than Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, cách vị trí khu vực cầu Phả Lại - nơi cô giáo Hà để lại xe máy rồi nhảy cầu tự tử khoảng 1 km.

Trước đó, Chủ tịch UBND phường Văn An ông Đỗ Đức Phu cho biết, vào tối ngày 16/10, nữ giáo viên trên đã nhảy cầu Phả Lại tự tử. Cô Hà đang là giáo viên dạy học tại một trường mầm non ở Phả Lại.

Theo người nhà nạn nhân, thời gian qua, cuộc sống của vợ chồng cô giáo Hà vẫn diễn ra bình thường. Trước kia, chồng nạn nhân có cá độ bóng đá thua nợ, tuy nhiên khoản nợ đó đã được gia đình hai bên hỗ trợ giải quyết ổn thỏa.

Tuy nhiên, không rõ cơ sự gì tối 16/10 nạn nhân đã ra cầu Phả Lại tự tử. Hiện cơ quan chức năng đã làm các thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, nạn nhân lấy chồng ở phường Văn An, TP Chí Linh, Hải Dương và đã có 2 người con. Khoảng cách từ nhà chị Hà lên cầu Phả Lại khoảng 3km.

Thanh niên liều mình cứu cô gái Hải Phòng nhảy cầu Bính tự tử

Thanh niên liều mình cứu cô gái Hải Phòng nhảy cầu Bính tự tử

Cô gái đi lên giữa cầu Bính, chọn điểm cao nhất gieo mình xuống sông nhưng đã được thanh niên cứu sống.  

Nguyên Trung