Công an huyện Bù Đốp hôm nay (11/5) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Phước điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc phát hiện một thi thể đang phân hủy trong căn nhà bỏ hoang.

Căn nhà nơi phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: CACC

Trước đó, vào trưa ngày 10/5, vợ chồng anh N.H.S (SN 2003, ngụ xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) dọn dẹp khu đất vườn của gia đình để xây nhà mới. 

Trong lúc dọn vườn, anh S. đi vào trong căn nhà bỏ hoang giữa vườn từ lâu để kiểm tra thì tá hỏa phát hiện một thi thể người đang phân hủy trong tư thế nằm trên võng.

Sự việc được trình báo cơ quan chức năng để điều tra. Qua khám nghiệm xác định nạn nhân là nam giới, đã tử vong trước đó khoảng 2 tháng.

Cơ quan điều tra đồng thời phát thông báo tìm thân nhân của thi thể với các đặc điểm nhận dạng.

Qua thông báo, một gia đình tại ở huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước sau đó đã đến nhận dạng thi thể này.

Nạn nhân lúc này được xác định là ông N.V.S. (SN 1970, ngụ xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước). Người thân nạn nhân cho biết, ông này đã bỏ nhà đi lang thang từ đầu năm đến nay không về.