Sony trưng bày một loạt máy ảnh số mới tại Triển lãm ở Hà Nội. Ảnh: L.H

Theo hãng nghiên cứu thị trường GfK Việt Nam, năm nay số lượng tivi bán ra ước tính sẽ tăng 107% so với năm 2007. Nhóm sản phẩm máy tính (máy tính để bán và máy tính xách tay) cũng sẽ tăng khoảng 83% về số lượng. Máy ảnh số dự tính sẽ tăng nhẹ hơn, khoảng 40%.

Trong năm 2007, tivi LCD và tivi Plasma là nhóm sản phẩm tăng trưởng mạnh nhất, 183% theo giá trị và 329% theo số lượng. Ở mảng máy tính, máy tính xách tay và màn hình LCD tăng cao hơn hẳn với máy tính để bàn, trong đó máy tính xách tay tăng 93% và màn hình LCD tăng 113%. Tiêu thụ máy ảnh số cũng tăng 87% trong năm 2007.

Thị trường các sản phẩm công nghệ Việt Nam gồm hàng điện tử gia dụng, điện gia dụng, công nghệ thông tin, viễn thông và nhiếp ảnh. GfK Việt Nam dự báo thị trường các sản phẩm nhiếp ảnh, điện gia dụng và công nghệ thông tin sẽ tăng mạnh, lần lượt ở mức trên 41%, 34% và 18%.

Trong năm 2007, thị trường các sản phẩm công nghệ Việt Nam đạt tổng giá trị 3,2 tỷ USD, tăng 33% so với năm 2006. Mức tăng tưởng này phần lớn có sự đóng góp của nhóm điện tử gia dụng (tăng 59%) và công nghệ thông tin (tăng 41%).