nokia-5800-xpressmusic.jpg
Nokia 5800 là một trong những chiếc di động bán chạy nhất của Nokia hiện nay.

Tổng sản lượng di động bán ra toàn cầu trong quý đầu tiên năm 2009 đạt 269,1 triệu chiếc, trong đó di động thông minh chiếm 36,4 triệu chiếc, tức khoảng 13,5% tổng số di động bán ra, tăng so với số 11% của cùng kỳ năm ngoái.

Không nằm ngoài dự đoán, Nokia vẫn đang dẫn đầu thị trường di động toàn cầu với sản lượng 97,39 triệu chiếc trong quý I/2009, chiếm 36,2% thị phần thị trường di động toàn cầu nhưng giảm so với thị phần 39,1% của hãng này cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007, sản lượng di động trong một quý của Nokia đạt dưới 100 triệu chiếc. Bên cạnh đó, giá bán trung bình mỗi sản phẩm di động của Nokia cũng giảm khoảng 18% so với năm trước. Việc ra mắt di động thông minh Nokia 5800 đã giúp hãng này tăng đáng kể doanh số.

Đứng thứ hai là Samsung, hãng đã có một quý đầu năm 2009 bội thu với sản lượng đạt 51,38 triệu chiếc. Thị phần toàn cầu của Samsung đã tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoài, đạt 19,1% thị phần. Việc ra mắt mẫu di động chạy trên hệ điều hành Android i7500, doanh số trong quý tiếp theo của Samsung được dự báo sẽ rất khả quan.

Đứng ở vị trí thứ 3 là LG với 26,54 triệu chiếc, chiếm 9,9% thị phần, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Gartner, thử thách lớn nhất của LG trên thị trường thị động thông minh là những dịch vụ và ứng dụng đi kèm cho khách hàng.

Sau khi bị mất vị trí thứ 4 vào quý IV năm ngoái vào tay Sony Ericsson, Motorola đã lấy lại vị trí này trong quý I năm nay với 16,58 triệu chiếc di động, chiếm 6,2% thị phần. Vị trí thứ 5 là hãng Sony Ericsson với 14,47 triệu chiếc và chiếm 5,4%. Gartner cho rằng một trong những nguyên nhân khiến Sony Ericsson mất vị trí thứ 4 là sự chậm trễ trong việc ra mắt "dế" cảm ứng” và quá ít ỏi mẫu di động thông minh.

Trong thị trường di động thông minh (smartphone) quý I/2009, “gã khổng lồ” Nokia vẫn duy trì vị trí đầu bảng với 14,99 triệu chiếc, chiếm đến 41,2% thị phần thị trường này. Kế tiếp là hãng di động đến từ Canada, RIM với doanh số 7,23 triệu chiếc, chiếm 19,9% thị phần trong khi đó vị trí thứ 3 thuộc về chiếc iPhone của hãng Apple với sản lượng 3,93 triệu chiếc chiếm 10,8% thị phần. Vị trí thứ 4 của thuộc về HTC với 1,95 triệu, chiếc chiếm 5,4 % thị phần.

Xét về nền tảng hệ điều hành, theo Gartner, di động thông minh chạy trên hệ điều hành Symbian chiếm khoảng 49,3% thị phần thị trường di động thông minh toàn cầu trong quýI/2009, giảm so với tỷ lệ 56,9% vào cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, di động chạy trên hệ điều hành của RIM đã tăng từ 13,3% thị phần cùng kỳ năm ngoái lên chiếm 19,9% thị phần trong quý I/2009.

Theo Cellularnews