
Theo công bố kết quả kinh doanh quý I/2009, hầu hết các hãng sản xuất di động đều phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu với doanh số giảm mạnh.
Theo báo cáo của hãng ABI, trong quý I/2009 toàn thế giới đã tiêu thụ 258 triệu sản phẩm, giảm 11% so với quý I năm 2008. Tuy vậy, “đã có những tín hiệu khả quan hơn” sẽ xuất hiện trong quý II năm nay. "Đây không phải là một sự phục hồi nhanh chóng theo hình chữ V”, Phó chủ tịch ABI, Jake Saunders phát biểu, “Quý II/2009, thị trường di động thế giới sẽ chỉ giảm khoảng 10% so với quý II năm 2008 và đây là một tín hiệu tốt”.
Theo đó, các chuyên gia cũng giảm mức độ “u ám” của thị trường trong cả năm 2009 từ mức giảm 8,4% xuống còn 8%.
Samsung, LG và Research in Motion (nhà sản xuất điện thoại BlackBerry) là những “người chiến thắng” trong quý I/2009. Samsung thông báo thị phần của họ đã tăng lên 17,8%, LG có 8,8% và RIM cũng chiếm 3% tổng thị phần toàn cầu nhờ doanh số của dòng máy BlackBerry Bold.
Thị phần của Apple không có gì thay đổi với khoảng 1,5% bất chấp dòng sản phẩm iPhone tiếp tục thành công trước sự cạnh tranh quyết liệt của các mẫu máy cảm ứng ra đời sau. Nhưng ABI cũng dự báo, có lẽ sang quý sau Apple mới cảm nhận được sức ép từ phía các đối thủ khi các dòng máy mới chiếm dần thị phần và doanh số của iPhone.
Thị phần của Nokia và Sony Ericsson cũng không có gì biến đổi và tiếp tục đứng ở mức 36,2% và 5,6%.
Theo Vnunet