
Sự sụt giảm nhu cầu đối với những lĩnh vực sử dụng nhiều linh kiện bán dẫn như điện thoại di động đã trở nên rất rõ ràng từ nửa cuối năm 2008 là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến dự đoán tăng trưởng âm của thị trường bán dẫn. Nhu cầu đối với máy tính cá nhân cũng giảm mạnh. Intel, công ty lớn nhất thế giới trong lĩnh vực bán dẫn, đã phải giảm mức dự báo tăng trưởng trong quý IV /2008 từ mức âm 6% đến tăng trưởng 2% xuống con số rất ảm đạm là âm từ 13 - 19%. Ngay cả bộ xử lý tính toán siêu nhỏ MPU được sử dụng tại 80% máy tính trên toàn cầu cũng rơi vào tình trạng khó khăn. Sự suy giảm của các lĩnh vực khác như thiết bị điện gia dụng, ôtô cũng ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường bán dẫn toàn cầu.
Sự suy thoái của thị trường bán dẫn Nhật Bản rất rõ nét. Theo tổ chức Thị trường bán dẫn thế giới (WSTS), thị trường Nhật Bản năm 2008 giảm 8,5% so với năm 2007, chỉ đạt 5, 26 nghìn tỉ yên. Năm 2009, dự kiến thị trường tiếp tục tăng trưởng âm 2,6%. Tình hình khó khăn buộc các công ty trong lĩnh vực bán dẫn phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Từ tháng 3/08, Fujitsu đã tiến hành chia nhỏ các công ty trong lĩnh vực bán dẫn. OKI cũng tiến hành chia nhỏ lĩnh vực và bán một số cơ sở. Hãng Toshiba cũng phối hợp với Sundisk tham gia thu mua một số cơ sở của Samsung nhằm tái cơ cấu sản xuất.
4 nhà sản xuất LCD hàng đầu thế giới, gồm hãng Samsung Electronics Co. (Hàn Quốc) và hãng đồng hương LG Display Co., cùng hai hãng điện tử Đài Loan là AU Optronics Corp. và Chi Mei Optoelectronics Corp. đã giảm sản lượng trong bối cảnh doanh số bán liên tục đi xuống.
Sun Microsystems Inc. (SM) của Mỹ vừa thông báo sẽ cắt giảm 6.000 việc làm trong năm tới, tương đương với 18% trong tổng số 33.000 lao động của hãng trên toàn thế giới, do doanh số bán máy tính cá nhân đời mới của hãng bị sụt giảm mạnh. Quyết định này cho thấy sự thất vọng của SM trong việc cắt giảm chi phí hoạt động và thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay với tư cách là một công ty độc lập. Doanh số bán máy chủ đời mới -bộ phận chiếm 1/4 tổng doanh số của SM - đã giảm mạnh tới 27% trong quý vừa qua xuống 576 triệu USD.
Chủ tịch WSTS, Ulrich Schaefer, cho rằng mặc dù cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã khiến doanh số bán các sản phẩm bán dẫn giảm, song khi nền kinh tế thế giới phục hồi, nhu cầu về loại sản phẩm này cũng sẽ tăng mạnh trở lại. Theo các tổ chức phi lợi nhuận, thị trường bán dẫn thế giới năm 2010 sẽ tăng trưởng ở mức 6,5%, đạt 272, 7 tỷ USD.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt