thi-truong-di-dong.jpg
Người tiêu dùng sẽ phải thắt lưng buộc bụng vì kinh tế suy thoái. Ảnh: Textually

Trung bình, cuộc thăm dò 36 nhà phân tích của Reuters cho thấy sản lượng thị trường toàn cầu sẽ giảm 6,6% vào năm tới và 5,7% trong quý IV năm nay – thường là quý mua sắm mạnh nhất trong năm.

Một cuộc thăm dò tương tự hồi đầu tháng 11 vừa qua cho kết quả trung bình các nhà phân tích dự báo thị trường sẽ tăng 2,6% trong năm 2009.

Song Nokia, nhà sản xuất ĐTDĐ lớn nhất thế giới, đã hai lần cảnh báo về tăng trưởng thị trường, nói hôm 4/12 rằng dự đoán doanh số trong năm 2009 của họ tốt nhất là giảm 5% hoặc hơn nữa.

Một nhà phân tích cho rằng lo lắng và sự bất ổn đang khiến nhiều người tiêu dùng và cả nhà cung cấp trì hoãn việc mua sắm các thiết bị cầm tay mới.

Nhu cầu điện tử tiêu dùng đã giảm mạnh trước khi đến mùa nghỉ lễ và năm mới, khiến Sony mất 16.000 việc làm và Samsung Electronics, Texas Instruments phải ra cảnh báo về lợi nhuận thấp hơn mong đợi.

Tập đoàn điện tử Anh Laird Plc, nhà cung cấp linh kiện cho Nokia và các nhà sản xuất khác hôm thứ Ba (16/12) đã tuyên bố giảm 5.000 việc làm, hay gần nửa số nhân viên của mình và nói họ thấy sản lượng điện thoại di động toàn cầu sẽ giảm 10% vào năm tới.

Các nhà phân tích có những dự đoán khác nhau đáng kể do sự bất ổn định của tăng trưởng kinh tế với các dự đoán năm 2009 từ bị thu hẹp 13% cho đến tăng trưởng 3%. Chỉ có hai nhà phân tích bỏ phiếu với kỳ vọng tăng trưởng trong năm tới.

Lo lắng hàng tồn kho

Thị trường điện thoại di động 190 tỷ USD đã ra đời từ những năm 1980 và trở thành ngành tăng trưởng chủ chốt sau khi tăng vọt vào cuối những năm 1990. Thị trường này đã qua một thời gian sốc ngắn trong năm 2001 khi thị trường bị thu hẹp 6% - mức giảm duy nhất cho đến nay.

Các nhà phân tích nói các hãng sản xuất điện thoại di động lần này có thể cảm thấy khó khăn nhiều hơn. Khi thị trường đổ vỡ năm 2001, doanh số mua hàng thay thế giảm nhưng doanh số thuê bao đầu tiên vẫn tiếp tục tăng do sự thâm nhập điện thoại di động còn thấp.

Thị trường châu Âu – nơi hầu hết mọi người có điện thoại di động và lợi nhuận màu mỡ do doanh số điện thoại cao cấp cao – dự kiến năm nay giảm mạnh và các nhà phân tích nói xu hướng sẽ kéo dài vào năm tới.

Doanh số ở các thị trường mới nổi vượt các thị trường phát triển trong năm 2005 và năm nay 2/3 doanh số điện thoại toàn cầu là từ các thị trường mới nổi.

Các nhà sản xuất điện thoại di động có thời gian khó khăn để chuẩn bị cho thị trường suy giảm nhưng các nhà phân tích nói họ đang ngày càng lo lắng về khả năng lượng tồn kho lớn như hồi năm 2001.

Các nhà phân tích cho rằng LG Electronics và Samsung Electronics là những ứng cử viên có khả năng nhất về tồn kho vì họ cố đạt doanh số hàng năm 100 triệu đến 200 triệu chiếc điện thoại di động. Đầu tháng này, Trưởng bộ phận viễn thông của LG tuyên bố họ sẽ đạt 100 triệu chiếc di động bằng mọi giá. LG hy vọng sẽ bán được ít điện thoại hơn vào sang năm nhưng sẽ giành được vị trí thứ ba trên thị trường từ tay Sony Ericsson.

Hai nhà cung cấp lớn nhất, Nokia và Samsung Electronics, dự định sẽ giành được thị phần lớn hơn trước đó với tỷ lệ tương ứng là 39,6% và 17,3%.

Motorola được dự báo sẽ mất thị phần nhiều nhất.

Theo Reuters