
Trong những tháng cuối năm 2009, thị trường máy tính toàn cầu đã được chứng kiến một sự đảo chiều khi doanh số tiêu thụ quay đầu tăng mạng và theo ước tính của hãng nghiên cứu thị trường Gartner, thị trường có thể kết thúc năm 2009 ở mức tăng trưởng dương (khoảng 2,8%).
Theo Gartner, các dòng máy tính xách tay giá rẻ (netbook) trên các thị trường mới nổi trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu cho ngành công nghiệp sản xuất máy tính và mức tăng trưởng 2,8% này cao hơn bất kỳ một dự báo nào của các chuyên gia thị trường từ đầu năm đến nay. Thêm vào đó, sự ra đời của hệ điều hành Windows 7 cũng có sức ảnh hưởng nhất định.
Hồi đầu năm nay, chính Gartner đã dự báo thị trường máy tính toàn cầu sẽ sụt giảm khoảng 11,9% so với năm ngoái – mức sụt giảm được cho là gấp 4 lần so với thời kỳ khủng hoảng dot-com năm 2001. Nhưng qua từng quý, thị trường ấm dần lên và bắt đầu từ quý III tỷ lệ tăng trưởng thoát cảnh âm. Tính đến cuối năm nay, toàn thế giới sẽ tiêu thụ khoảng 162 triệu chiếc laptop (trong đó có khoảng 29 triệu netbook) tăng 15,4% so với năm 2008.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng về doanh số không đi kèm với tăng trưởng lợi nhuận khi doanh thu của các hãng sản xuất máy tính sẽ vẫn tiếp tục giảm 11% trong năm nay. “Xu hướng lợi nhuận giảm” này đã bắt đầu từ quý IV năm 2008.
Gartner cũng tỏ ra khá thận trọng trước các con số dự báo “lạc quan” của thị trường trong năm 2010 khi cho rằng thị trường máy tính thế giới sẽ có doanh số khoảng 336,6 triệu, tăng 12,6% so với năm 2009 . Đáng chú ý là nhóm khách hàng doanh nghiệp sẽ chỉ thực sự tham gia thị trường kể từ quý II/2010 trở đi.
Tuy vậy, doanh thu và lợi nhuận của các hãng máy tính sẽ không có sự thay đổi nhiều, theo Gartner. “Khách hàng sẽ chỉ tìm kiếm những sản phẩm “vừa đủ tốt” với mức giá rẻ nhất và giải pháp duy nhất để các nhà sản xuất có thể tìm kiếm lợi nhuận là tập trung mạnh mẽ vào mảng sản phẩm giá rẻ”, Shiffler – chuyên gia phân tích của Gartner nói, “Chúng tôi nhận thấy tỷ lệ lợi nhuận dành cho họ sẽ chưa thể sớm phục hồi như mong đợi”.
Theo ComputerWorld
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 141 ra ngày 25/11/2009