Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 4 vừa qua đạt 42.359 xe, bao gồm 33.588 xe du lịch; 7.795 xe thương mại và 776 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch tăng 18%; xe thương mại tăng 2,6% và xe chuyên dụng tăng 15% so với tháng trước.

Trong số các xe bán ra trong tháng 4/2022, xe lắp ráp trong nước đạt 25.269 xe, tăng 16% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 17.090 xe, tăng 13% so với tháng trước.

 Biểu đồ thị trường ô tô Việt Nam theo các tháng gần đây. Nguồn: VAMA

Đáng chú ý, lượng xe bán tháng 4 đã tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, vươn lên thành tháng đỉnh bảng kể từ đầu năm đến nay, qua đó góp phần đưa tổng lượng bán xe 4 tháng năm 2022 theo số liệu VAMA lên 123.931 xe, tăng 33%.

Nếu tính thêm doanh số của TC Group (bán 6.959 xe Hyundai) và Vinfast (bán 2.427 xe), tổng lượng bán xe của thị trường tháng 4 sẽ là 51.754 xe, tăng 4.243 xe so với tháng 3 trước đó (bán 47.502 xe).

Sức mua của thị trường ô tô tháng 4 vừa qua tiếp tục được đánh giá tăng cao đúng theo nhu cầu thực tế của thị trường, thể hiện qua tình trạng “sốt” xe đã kéo dài từ đầu năm. 

Không chỉ thời gian giao xe liên tục bị trì hoãn, nhiều đại lý Toyota, Ford, Hyundai đã tranh thủ “bán bia kèm lạc”, “chênh” từ hàng chục tới cả trăm triệu đồng, nếu khách muốn lấy xe sớm. Không chỉ vậy, giá niêm yết của Toyota, Lexus và Mercedes-Benz cũng bắt đầu tăng thêm từ hàng chục tới trên trăm triệu đồng khiến nhiều khách hàng chán nản, nhưng vẫn là số nhỏ so với nhu cầu mua xe còn rất lớn. 

Dựa trên kết quả bán hàng từ VAMA và hai nhà phân phối TC Group, Vinfast, bức tranh thị trường ô tô tháng 4 cho thấy sự hưởng lợi rất lớn của các thương hiệu ô tô quen thuộc, khi thị trường tăng nhu cầu và vẫn được hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ 50% cho ô tô lắp ráp trong nước kéo dài đến hết tháng 5.

Đứng đầu thị trường ô tô du lịch tiếp tục là Toyota với 8.694 xe, vị trí số 2 thuộc về Kia với 7.094 xe, thay thế cho Hyundai tụt xuống số 3 với 6.959 xe. Vị trí số 4 là Honda với 6.100 xe bán ra, tăng 1,69 lần so với tháng 3. Đứng ở số 5 là Mazda bán được 4.055 xe.

Biểu đồ so sánh tiêu thụ giữa ô tô lắp ráp (CKD) và ô tô nhập khẩu (CBU). Nguồn: VAMA

Dự báo thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 5 sẽ tiếp tục tiêu thụ tốt và có khả năng vươn lên Top đầu do đây là tháng cuối cùng được hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ. Hơn nữa, đây cũng là tháng trước Hè được người dân tìm mua xe phục vụ du lịch nên nhu cầu cũng rất cao.

Đình Quý

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!