Báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa được công bố cho thấy, lượng xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 3/2022 vừa qua ước đạt 42.500 chiếc, tăng 40,7% so với tháng trước và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhờ sự tăng trưởng sản lượng trong tháng 3, tổng lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước cả quý I ước tính lên tới 109.300 chiếc, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

{keywords}
Lượng ô tô xuất xưởng trong nước tháng 3/2022 tăng tới hơn 40% so với tháng trước. (Ảnh: THACO-Mazda)

Cũng theo Tổng cục Thống kê, không chỉ lượng xe trong nước tăng cao mà tháng vừa qua cũng chứng kiến xu hướng tăng mạnh của ô tô nhập khẩu. Cụ thể, có tổng cộng 13.500 chiếc ô tô nguyên chiếc được nhập về Việt Nam trong tháng 3, giá trị kim ngạch nước đạt 307 triệu USD. Số lượng này bằng cả tháng 1 và tháng 2 cộng lại.

Tổng cộng trong cả quý I, Việt Nam nhập khẩu ước đạt 27.190 chiếc ô tô với giá trị kim ngạch là 645 triệu USD. Giá trị trung bình đơn chiếc của xe nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm đạt khoảng 23.700 USD/chiếc. So với quý I năm ngoái, xe nhập khẩu giảm 22,9% về lượng và 20,6% về giá trị kim ngạch.

Xe nhập ngoại tăng tốc vào Việt Nam sau Tết
Cả ô tô nhập khẩu và ô tô sản xuất trong nước đều tăng mạnh trong tháng 3 vừa qua.

Như vậy, riêng trong tháng 3, tổng lượng xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu vào Việt Nam ước đạt tới 56.000 chiếc. Tính chung cả quý I, con số này ước đạt 136.490 chiếc, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các chuyên gia đánh giá, sự mở cửa của thị trường sau thời gian dài dịch bệnh, nguồn cung dồi dào và nhiều mẫu xe mới liên tục ra mắt, 2022 hứa hẹn là một năm tăng trưởng ấn tượng cho thị trường ô tô Việt Nam.

Hoàng Hiệp

Bạn hài lòng hay thất vọng với chiếc xe đầu tiên của mình? Hãy chia sẻ câu chuyện mua ô tô lần đầu tiên của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

Xe nhập ngoại tăng tốc vào Việt Nam sau Tết

Xe nhập ngoại tăng tốc vào Việt Nam sau Tết

Lượng xe nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 2/2022 tăng tới hơn 2,5 lần so với tháng trước với giá trị trung bình chỉ 22.500 USD/chiếc.