![]() |
| Ông Ross Gan – Giám đốc Truyền thông toàn cầu của Huawei. |
Trong chuyến thăm và là làm việc tại Trung tâm này, phóng viên Báo Bưu điện Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Ross Gan, Giám đốc Truyền thông toàn cầu của Huawei.
Việt Nam cũng đang sử dụng thiết bị của Huawei để tổ chức và khai thác mạng 3G. Xin ông cho biết những kinh nghiệm chủ yếu để phát triển bền vững mạng 3G ở Việt Nam?
Công nghệ mạng 3G tiên tiến hoá và ưu việt hơn nhiều so với công nghệ 2G. Để xây dựng được thành công mạng 3G đòi hỏi cả kỹ thuật, kinh nghiệm và quá trình lâu dài. Tham gia vào thị trường Việt Nam, Huawei đã huy động một đội ngũ đông đảo các kỹ sư từng có kinh nghiệm thiết lập xây dựng mạng 3G trên toàn thế giới tới Việt Nam để triển khai các dự án 3G cho các mạng di động như Viettel, VinaPhone, MobiFone. Chỉ trong vòng 1 năm, Huawei đã giúp các nhà mạng Việt Nam xây dựng mạng 3G, cung cấp dịch vụ mạng không dây tiện ích, ưu việt cho người dùng.
Ông đánh giá như thế nào về khả năng cạnh tranh của Huawei với các nhà sản xuất thiết bị khác trên lĩnh vực cung cấp các thiết bị thông tin di động?
Trong 3 năm trở lại đây, Huawei đã không ngừng cố gắng cung cấp những sản phẩm và giải pháp công nghệ đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Sức cạnh tranh của Huawei nằm ở chỗ Huawei luôn kiên trì với nguyên tắc không ngừng phát huy tính sáng tạo để phục vụ nhu cầu khách hàng. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới đang khủng hoảng, Huawei vẫn tiếp tục nâng cao vốn đầu tư cho công tác nghiên cứu phát triển.
Hiện nay Huawei có 17 trung tâm nghiên cứu phát triển trên toàn thế giới với ngân sách hàng năm khoảng 10% doanh thu, đặc biệt năm 2009 chi phí cho công tác này lên đến 13,3 tỷ NDT, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Chẳng hạn, để hỗ trợ cho chi phí thuê trạm và nhân công cao của các nhà khai thác châu Âu, Huawei đã nghiên cứu và thiết lập các trạm theo hình thức phân bố rải rác, nhờ đó nâng cao số lượng các nhà thuê bao được phủ sóng mạng 3G. Ngoài ra, chúng tôi cũng đưa ra giải pháp Single Ran để giúp các nhà khai thác giảm thiểu kết cấu mạng trong giai đoạn chuyển đổi từ 2G sang mạng 3G và 4G.
Gần đây, trên báo chí Trung Quốc và nước ngoài đưa tin về việc Ấn Độ hạn chế việc nhập thiết bị viễn thông của Huawei và ZTE. Ông có thể cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng này?
Đó mới chỉ là những thông tin báo chí, còn chúng tôi không được chính phủ Ấn Độ thông báo chính thức về những việc này. Theo sự hiểu biết của chúng tôi thì hiện tại Ấn Độ đang sửa đổi quy trình phê duyệt việc nhập thiết bị viễn thông, không những đối với các nhà cung cấp Trung Quốc mà đối với tất cả các nhà cung cấp khác trên toàn thế giới.
Hiện nay Huawei đang thảo luận để tìm hiểu rõ ràng về quy trình này. Các thiết bị và giải pháp của Huawei được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, đó là lý do Huawei được 45 trong 50 nhà khai thác viễn thông hàng đầu thế giới lựa chọn. Chúng tôi luôn luôn tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và chúng tôi cung cấp thiết bị cho Việt Nam với tiêu chuẩn cao nhất và yêu cầu an ninh cao nhất.
Xin cảm ơn ông.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 69 ra ngày 9/6/2010.
