![]() |
| Từ năm 2014, các thiết bị thu, phát truyền hình số lưu hành ở Việt Nam phải được chứng nhận hợp quy, đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ TT&TT. |
>> Vì sao doanh nghiệp "đầu kỹ thuật số" không dám sản xuất hàng loạt? / Đà Nẵng sẽ phát thử nghiệm truyền hình số vào tháng 9/2013/ DN viễn thông không làm truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất
Theo Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ TT&TT), cuối năm 2013 Bộ TT&TT sẽ ban hành quy định về chứng nhận hợp quy đối với các thiết bị thu, phát truyền hình số được sản xuất hoặc nhập khẩu vào thị trường Việt Nam. Theo đó, tất cả những thiết bị như đầu thu truyền hình số, tivi có tích hợp đầu thu truyền hình số phải được sản xuất theo đúng quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam. Các doanh nghiệp phải tự công bố hợp quy và tuân thủ đúng các quy chuẩn được ban hành trước khi đưa vào thị trường.
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai Đề án số hóa truyền hình mới đây, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cũng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ TT&TT hoàn thiện quy định về quản lý chất lượng đối với việc sản xuất, nhập khẩu thiết bị thu, phát tín hiệu truyền hình số theo hướng công bố hợp quy; nghiên cứu, xem xét vấn đề quản lý chất lượng dịch vụ truyền dẫn, phát sóng. Đồng thời, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất phương án kiểm tra, kiểm soát các thiết bị thu xem truyền hình số được nhập khẩu, sản xuất và lưu thông tại thị trường Việt Nam.
Ngày 18/3/2013, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư quy định: Các chủng loại máy thu hình sử dụng công nghệ màn hình LCD, PDP, LED, OLED và các công nghệ màn hình tiếp theo được sản xuất và nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam phải tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất tiêu chuẩn DVB-T2, tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh và âm thanh MPEG-4 phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 63:2012/BTTTT. Thời điểm cụ thể như sau: từ ngày 01/04/2014 áp dụng đối với tất cả các máy thu hình có kích thước màn hình trên 32 inch; từ ngày 01/04/2015 áp dụng đối với tất cả các máy thu hình có kích thước màn hình từ 32 inch trở xuống.
Theo ông Đoàn Quang Hoan - Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Đề án số hóa truyền hình sẽ tạo ra một thị trường đầu thu truyền hình số và tivi tích hợp tính năng thu truyền hình số rất lớn, ít nhất là 350 triệu USD. Việc quản lý thiết bị thu xem truyền hình số theo đúng quy định của nhà nước về hợp quy, hợp chuẩn rất quan trọng. Từ tháng 4/2014, không chỉ các tivi sản xuất trong nước mà cả tivi nhập khẩu vào thị trường Việt Nam cũng phải đảm bảo theo những yêu cầu về kỹ thuật như trên. Do đó, đặt ra vấn đề quản lý là làm thế nào để người dân không mua nhầm phải tivi nhập lậu có tiêu chuẩn không đúng quy định "lọt" vào thị trường.
Không chỉ có mặt hàng tivi, ngay cả đối với đầu thu kỹ thuật số thị trường đang bán tràn lan rất nhiều chủng loại (cả thu mặt đất và thu vệ tinh) phần lớn có nguồn gốc từ Trung Quốc và chưa có chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn theo tiêu chuẩn của Việt Nam.
