1a.jpg

Đó là những kết quả quan trọng của công tác QLNN về báo chí, PT-TH và thông tin điện tử, TTĐN được trình bày trong báo cáo tổng kết năm 2010 của Bộ TT&TT.

Cùng với đó, công tác QLNN về xuất bản được nhận định là đã bám sát tình hình, kịp thời điều chỉnh, uốn nắn những lệch lạc xảy ra trong hoạt động này, đảm bảo định hướng tư tưởng và hạn chế tác động xấu đến xã hội cũng như giảm thiểu thiệt hại về vật chất cho các NXB.

Tuy nhiên, theo kiến nghị từ các tỉnh, thành phố, công tác QLNN trong các lĩnh vực này ở đia phương dường như vẫn chưa được quan tâm một cách đúng mức do thiếu nhân sự. Theo lãnh đạo Sở TT&TT Bắc Giang, mô hình tổ chức QLNN ở cấp tỉnh và huyện tại các địa phương là không giống nhau và có nhiều bất cập, có quá ít cán bộ, đặc biệt lĩnh vực này bị bỏ ngỏ ở cấp huyện do chưa có biên chế cho lĩnh vực TT&TT. Một số địa phương tỏ ra lúng túng khi các văn bản quản lý ban hành chưa bao quát được đầy đủ thực tế diễn ra. Lãnh đạo Sở TT&TT Thái Bình băn khoăn với việc quản lý nội dung các trang thông tin điện tử, mặc dù đây không phải là một tờ báo song vẫn có các hoạt động nghiệp vụ của báo chí như đưa tin tức, biên tập nội dung… Còn theo lãnh đạo Sở TT&TT Bình Định, quy hoạch báo chí in quy định mỗi địa phương chỉ có 1 tờ báo và 1 tờ tạp chí song lại không hướng dẫn xử lý như thế nào với những tờ báo đang tồn tại ở các địa phương và việc quản lý đối với những cơ quan báo chí này.   

Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 155 ra ngày 27/12/2010.