Ths, bác sĩ Lê Gia Ánh Thỳ, Trưởng Khoa Chi trên, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, cho biết, bệnh viện vừa xử lý bàn tay trái dập nát, cắt lọc mỏm cụt cho bệnh nhân T.X.H (15 tuổi, ngụ Bù Đăng, Bình Phước) do điện thoại phát nổ trong lúc sạc pin.

Lúc 23h10 ngày 17/1, H. được Bệnh viện Đa khoa Bình Phước chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cấp cứu trong tình trạng bàn tay trái dập nát, nhiều vết bẩn.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã xử lý vết thương, sử dụng kháng sinh, giảm đau cho bệnh nhân và nhanh chóng phẫu thuật trong đêm.

Bác sĩ Thỳ cho biết, các bác sĩ đã phải rửa sạch vết thương sau đó cắt lọc loại bỏ mô chết, mô dập, chất bẩn. Đồng thời, ê-kíp xuyên 1 đinh dọc trục ngón 3 để cố định xương, tháo bỏ ngón 2.

“Sau khi xử lý vết thương dập nát, bệnh nhân còn thiếu da vùng mỏm cụt ngón 2, ngón 3. Trước mắt, cần theo dõi nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử sau đó sẽ ghép da cho bệnh nhân”, bác sĩ Thỳ nói.

Hiện bệnh nhân được chuyển lên Khoa Chỉnh hình Nhi để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Trước đó, H. sử dụng điện thoại trong lúc sạc pin. Bất ngờ thiết bị phát nổ khiến bàn tay trái và ngón 3 dập nát, ngón tay thứ 2 bị mất một phần. Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phước, bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM.

Theo bác sĩ Thỳ, bệnh viện từng tiếp nhận một số trường hợp tương tự. Những vết thương thường rất nặng, khó bảo tồn được chi. Hầu hết nạn nhân phải cắt bỏ phần chi bị dập nát.

Do đó, người dân không nên vừa sạc vừa dùng điện thoại. Ngoài ra, mọi người nên dùng các sản phẩm công nghệ chính hãng, có kiểm duyệt an toàn để hạn chế tai nạn.

Liên Anh

Dùng dầu nóng giảm đau sau tai nạn, người đàn ông phải cắt lọc da do hoại tử

Dùng dầu nóng giảm đau sau tai nạn, người đàn ông phải cắt lọc da do hoại tử

Sau tai nạn giao thông, anh K. không xử lý vết thương đúng cách, sử dụng dầu nóng để giảm đau, khiến chân bị sưng to, nhiễm trùng.