Hôm nay (25/10), Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối với Triệu Minh Sang (26 tuổi, quê Bình Phước) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

cuop binh duong.jpg
Triệu Minh Sang tại cơ quan công an - Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, Triệu Minh Sang làm nghề môi giới bất động sản ở TP.HCM. Thời gian gần đây bị thất nghiệp, không có tiền tiêu xài và trả nợ nên Sang lên kế hoạch cướp tài sản.

Tối ngày 23/10, Sang gọi xe taxi chở từ TP Thủ Đức (TP.HCM) hướng về tỉnh Bình Phước để thực hiện kế hoạch.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, khi xe đến đoạn đường vắng thuộc địa bàn thị trấn Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), Sang bất ngờ lấy một con dao thủ sẵn trong người khống chế tài xế, yêu cầu dừng xe bên đường để lấy tiền.

Mặc dù bị khống chế nhưng tài xế taxi đã kịp vùng ra chạy thoát, tri hô cướp. Thấy vậy, Sang hoảng sợ cầm dao bỏ chạy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến rạng sáng ngày 24/10, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng này khi đang lẩn trốn gần hiện trường gây án.