Chiều nay, lãnh đạo Công an TP.HCM xác nhận, kể từ đầu tháng 5/2019, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chính thức nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí theo quy định.

{keywords}
Thiếu tướng Phan Anh Minh. Ảnh: Đàm Đệ

Được biết, ông Phan Anh Minh có 43 năm công tác trong lực lượng CAND. Trong đó 18 năm (từ 2002 đến nay) ông giữ cương vị là Phó giám đốc Công an TP.HCM, phụ trách khối Cảnh sát.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, sinh năm 1959, quê ở Long An. Ông Minh từng là thủ khoa khóa D9, Đại học An ninh Nhân dân.

Thiếu tướng Phan Anh Minh là ĐBQH khoá XI, nhiệm kỳ 2002 - 2007 thuộc đoàn ĐBQH TP.HCM, Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Việt Nam khoá XI.

Trong lực lượng CAND, Thiếu tướng Phan Anh Minh nổi tiếng là người cương trực, quyết đoán, thẳng tính. Trong từng trận đánh án, ông Minh luôn theo dõi sát sao và chỉ đạo kịp thời. Nhiều vụ án, chiến công lớn của Công an TP.HCM đều có dấu ấn của vị tướng này.

Tướng Phan Anh Minh nói về mô hình 'hiệp sĩ' đường phố ở Sài Gòn

Tướng Phan Anh Minh nói về mô hình 'hiệp sĩ' đường phố ở Sài Gòn

“Công an TP.HCM không tìm thấy quy định để công nhận, quản lý mô hình hiệp sĩ đường phố”, Thiếu tướng Phan Anh Minh khẳng định.  

Phước An