Theo tờ Everest Ngày nay, đoạn video do nhà leo núi Tashi Sherpa chia sẻ cho thấy, tuyết lở đổ xuống trại Manaslu. Đây là vụ lở tuyết thứ hai trong tuần. Trong vụ việc lần trước, có ít nhất 2 người thiệt mạng. 

Theo Cơ quan Du lịch Nepal, hơn một chục người đã bị thương khi tuyết lở đổ ập xuống trại số 4 vào ngày 26/9. Hiện nay, thời tiết không đẹp và các vụ lở tuyết thường xảy ra. Trong năm nay, Nepal cấp 400 giấy phép leo núi Manaslu - ngọn núi cao thứ 8 trên thế giới. 

Các trận lở tuyết thường xảy ra do nhiều yếu tố, như tuyết rơi dày hay sự gia tăng các hoạt động của con người, hướng gió, độ dốc lớn, nhiệt độ ấm, các lớp tuyết và động đất.