Quân đội Mỹ đã viết những thông điệp của họ trên mỗi tên lửa, và bom mà họ dùng để oanh tạc các thành trì của phiến quân ‘Nhà nước Hồi giáo’ tự xưng (IS) sau thảm kịch khủng bố ở Paris.


{keywords}


Phiến quân IS đã nhận trách nhiệm các vụ tấn công liên hoàn, đẫm máu tại Paris đêm 13/11, khiến ít nhất 132 người thiệt mạng.

Theo The Sun, trên mạng xã hội Twitter hôm nay đăng tải nhiều bức ảnh tên lửa Hellfire (‘hỏa ngục’) và bom JDAM mà Mỹ dự định thả xuống các mục tiêu của IS tại Syria và Iraq. Trên mỗi quả bom và tên lửa có ghi dòng chữ ‘Gửi tình yêu từ Paris’.

{keywords}

Đây là câu nói được nhiều người biết đến, cũng là tựa đề của một bộ phim hành động của Mỹ.

Trong hành động được cho là nhằm tưởng nhớ những nạn nhân của vụ khủng bố tại Paris, các thông điệp được ghi trên thân quả bom bằng bút màu mực đen và trắng.

{keywords}

Viết thông điệp lên bom là một thói quen của quân đội Mỹ từ thời Thế chiến II.

Hiện chưa rõ những quả bom này sẽ xuất phát ở đâu và đích đến chính xác là nơi nào.

Lê Thu