Trong Thông gia ngõ hẹp tập 8 lên sóng tối 13/10, sau khi gia đình ông Khôi (NSND Trọng Trinh) bỏ đi, Phan (Trọng Lân) đi tìm người yêu khi biết cả nhà bị hỏng xe giữa đường. Khi tới nơi, ông Khôi bắt Phan phải chứng tỏ lòng thành bằng việc về đưa bố tới tận nơi xin lỗi mình. "Bác cháu mình tâm sự với nhau một chút nhé. Cậu thực lòng yêu con gái tôi?", ông Khôi hỏi Phan.

"Thưa bác, con rất mong hai bác tác thành cho tụi con, con yêu Linh (Việt Hoa) thật lòng", Phan đáp. Ông Khôi tiếp tục: "Tôi có phải con giun trong bụng cậu đâu mà biết cậu thật lòng hay giả dối. Cậu phải chứng tỏ lòng thành. Cậu về nói với bố cậu xin lỗi tôi vì bố cậu đã từng sai với tôi nên tôi muốn ông ta phải đích thân tới đây xin lỗi tôi".

Tuy nhiên, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi ông Phúc (NSƯT Chí Trung) không những không xin lỗi ông Khôi mà còn cãi nhau, sau đó hai người xảy ra xô xát.

"Không bao giờ tôi gả con Linh về nhà ông. Thằng Phan nhà ông tới nhà tôi, tôi chặt chân", ông Khôi nói với ông Phúc. Quá tức giận, ông Phúc đã đánh nhau với ông Khôi khiến cả nhà phải can ngăn.

Cũng trong tập này, bà nội Phan bỏ đi để lại thư cho con cháu. Ông Phúc tưởng mẹ chỉ giả vờ giận dỗi nên khá bình tĩnh gọi điện cho mẹ. Tuy nhiên, cụ Thập (nghệ sĩ Tuyết Liên) bỏ điện thoại ở nhà.

"Để bố gọi điện, chắc bà bỏ sang hàng xóm tí thôi. Chưa bao giờ bà bỏ máy điện thoại ở nhà, khéo có chuyện thật rồi", ông Phúc nói.

Mặt khác, cụ Thập khóc lóc trong nhà vệ sinh sau đó bị mắc kẹt không ra được. Cụ gọi con cháu tới cứu.

Liệu mối quan hệ giữa ông Khôi và ông Phúc sẽ còn căng thẳng tới mức nào? Diễn biến chi tiết tập 8 phim Thông gia ngõ hẹp lên sóng tối 13/10, trên VTV3.