Chiều 20/2, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi bắt được nghi phạm H.M.H, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã di lý đến hiện trường để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, việc di lý nghi phạm đến hiện trường để điều tra cũng đã thực hiện xong.

423619680 907758531082426 1132826250055616164 n.jpg
Khu vực chung cư mini xảy ra vụ án mạng. Ảnh T.D.

Bước đầu Công an đã làm rõ động cơ sát hại chị L.T.T.L. (21 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), đồng thời khởi tố bị can đối với H.M.H. (20 tuổi, quê ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Cũng chiều 20/2, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đặng Minh Khôi, Chủ tịch UBND thị trấn Kép (huyện Lạng Giang, Bắc Giang) cho biết: “Công an TP Hà Nội đã liên lạc với công an địa phương để điều tra, làm rõ về hành vi của nghi phạm H.M.H”.

Ông Khôi cũng cho biết, H.M.H. chưa có tiền án, tiền sự, mới rời địa phương để đi làm ăn xa.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND thị trấn Kép, H.M.H. sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nông nghiệp. Thanh niên này đã học hết lớp 12 và ra Hà Nội để học nghề nấu ăn, nhưng chưa có việc làm ổn định.

Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo của gia đình chị L.T.T.L. (21 tuổi, ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) về việc không thể liên lạc được với cô gái này.

Chị L. rời nhà từ chiều 16/2. Khi đi, cô gái 21 tuổi mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy vision màu đỏ.

Đến chiều 19/2, thi thể của nạn nhân được tìm thấy tại một nhà trọ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.