- Vụ khách du lịch phải trả 500.000 đồng tiền ghế ngồi khi ăn hải sản ở bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng), cơ quan chức năng xác minh, làm rõ, phạt chủ quán 2 triệu đồng.

{keywords}
Thực trạng vừa bán đồ ăn vừa thu tiền ghế ngồi tồn tại nhiều năm nay tại Đồ Sơn

Ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết: Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, người thu tiền chỗ ngồi của khách du lịch là Dương Thị Nhung, trú tại 2/90 đường Sơn Hải, phường Ngọc Hải, làm nghề kinh doanh trên bờ biển Đồ Sơn.

"Theo tường trình của bà Nhung tại UBND quận, vào khoảng 1h45 ngày 25/5, có một nhóm khách du khách khoảng 30 người nhờ chế biến món ăn. Bà Nhung đã thoả thuận với nhóm khách, nếu tổng chi phí bữa ăn trên 2 triệu đồng thì nhóm khách này không phải trả tiền ghế ngồi, nhưng nếu chi phí bữa ăn dưới 2 triệu đồng thì sẽ thu của du khách 20.000 đồng mỗi người tiền ghế ngồi. Sau bữa ăn bà Nhung đã thu của du khách tổng cộng 500.000 đồng tiền ghế ngồi", ông Hiếu cho hay.

{keywords}
Nhóm du khách hơn 10 người chi 500 nghìn trả tiền ghế ngồi sau bữa ăn

Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với bà Dương Thị Nhung do lỗi vi phạm chèo kéo, ép buộc khách du lịch mua hàng hoá, dịch vụ, vi phạm điểm a, khoản 1, điều 48, nghị định vi phạm xử phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Cơ quan chức năng yêu cầu bà Nhung nộp lại số tiền 500.000 đồng mà bà này thu lợi bất hợp pháp để sung công quỹ.

Như đã thông tin, ngày 25/5, nhóm du khách hơn 10 người từ Hà Nội đi du lịch tại Đồ Sơn đã phải trả 500.000 đồng tiền ghế ngồi khi ăn hải sản ở 1 quán ven bờ biển. Nhóm du khách đã bức xúc quay lại clip và tung lên mạng xã hội với lời kêu gọi mọi người không nên đến Đồ Sơn để đi du lịch. Lý do họ đưa ra là họ đã mất tiền ăn thì đương nhiên phải có ghế ngồi. Còn việc bắt khách phải trả tiền ghế ngồi khi vào quán là rất phi lý.

Ăn ghẹ ở Đồ Sơn, khách bị thu 500 nghìn tiền ghế ngồi

Ăn ghẹ ở Đồ Sơn, khách bị thu 500 nghìn tiền ghế ngồi

Nhóm khách du lịch ăn uống ở khu vực bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng) bị thu 500 nghìn tiền ghế.

Khách Việt ngã ngửa nhận hóa đơn 'chặt chém' tiếng TQ

Khách Việt ngã ngửa nhận hóa đơn 'chặt chém' tiếng TQ

Một nhà hàng ở TP Đà Nẵng bị khách tố chặt chém và xuất hóa đơn toàn chữ Trung Quốc.

Kết đắng cho taxi dù 'chặt chém' khách Tây ra Nội Bài

Kết đắng cho taxi dù 'chặt chém' khách Tây ra Nội Bài

Taxi dù chở hành khách người Pháp từ Hoàn Kiếm (Hà Nội) lên sân bay Nội Bài đã lấy 1,8 triệu đồng và 325.000 đồng tiền phí khác

Chuyến đi kinh dị của du khách Úc ở Quảng Ninh: Hành trình 'ma'

Chuyến đi kinh dị của du khách Úc ở Quảng Ninh: Hành trình 'ma'

Khi chủ tàu HP 4686 một mực khẳng định không xâm phạm địa phận Hải Phòng thì nữ du khách Úc bất ngờ công bố hình ảnh ngược lại.

Yêu cầu xin lỗi, bồi thường cho du khách Úc chịu 'chuyến đi kinh dị'

Yêu cầu xin lỗi, bồi thường cho du khách Úc chịu 'chuyến đi kinh dị'

Tổng cục Du lịch yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ phải xin lỗi, đền bù cho nhóm du khách Úc như báo chí phản ánh.

Hải Phòng: 'Chuyến đi kinh dị' của du khách Úc ở Quảng Ninh, không ở Cát Bà

Hải Phòng: 'Chuyến đi kinh dị' của du khách Úc ở Quảng Ninh, không ở Cát Bà

Hải Phòng thông tin tàu HP-4686 bị du khách Úc phản ánh không khai thác tại Cát Bà mà nghỉ đêm tại khu vực Rặng Dừa, thuộc tỉnh Quảng Ninh.  

Vụ du khách bị đánh dập mặt ở Đà Lạt: Xử phạt 2,5 triệu đồng

Vụ du khách bị đánh dập mặt ở Đà Lạt: Xử phạt 2,5 triệu đồng

Người phụ nữ đánh du khách ngất xỉu tại chợ đêm Đà Lạt bị đề xuất xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

 Hoài Anh