Hội nghị chuyên đề Toàn cầu về Tiêu chuẩn (GSS) và Khóa họp Tiêu chuẩn hóa Viễn thông Thế giới (WTSA-08) do Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) tổ chức tại
Tại hội nghị GSS, các vấn đề chiến lược của hoạt động tiêu chuẩn hóa CNTT toàn cầu đã được bàn thảo, trong đó thu hẹp khoảng cách tiêu chuẩn hóa giữa các nước đang phát triển và các nước phát triển là chủ đề bao trùm của hội nghị. Bên cạnh đó, các vấn đề chiến lược khác cũng được thảo luận sôi nổi như: ICT và biến đổi khí hậu, khả năng truy cập, môi truờng tiêu chuẩn hóa. Hội nghị là diễn đàn mở nhằm tập hợp rộng rãi những ý kiến, sáng kiến, giải pháp... nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Cục tiêu chuẩn thuộc ITU (ITU-T), tăng cường hợp tác giữa các tổ chức tiêu chuẩn hoá để qua đó tư vấn cho WTSA-08 trong việc quyết định các hoạt động của ITU-T trong 4 năm tới.
Hội nghị GSS đề cử Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng làm chủ tọa. Trong bài phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã phân tích tầm quan trọng cũng như ảnh hưởng ngày càng rộng của tiêu chuẩn hoá ICT cùng với sự phát triển nhanh và đa dạng của ứng dụng ICT trong mọi lĩnh vực.
Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng hợp một số đề xuất về Quỹ thu hẹp khoảng cách tiêu chuẩn hoá, lượng hoá vai trò của ICT đối với sự thay đổi khí hậu toàn cầu, đáp ứng nhu cầu thông tin của người khuyết tật ngay từ khi bắt đầu tiêu chuẩn hoá… Thứ trưởng thay mặt Hội nghị báo cáo kết quả tại phiên họp toàn thể đầu tiên của WTSA-08.
Khóa họp WTSA của ITU được tổ chức 4 năm một lần để xem xét và quyết định các vấn đề lớn trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa viễn thông thế giới, xem xét những vấn đề tiêu chuẩn hoá mới cho phù hợp với nhu cầu phát triển thực tế của công nghệ... WTSA-08 đã thảo luận và quyết định hướng nghiên cứu và tiêu chuẩn hoá trong thời gian tới của ITU, chương trình hoạt động và các vấn đề tiêu chuẩn hoá cụ thể giai đoạn 2008-2012, cơ cấu các Nhóm tiêu chuẩn và phương pháp làm việc, các vấn đề về quản lý ICT, các vấn đề về công nghệ ICT như NGN, IPTV, an ninh mạng…
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 108 ra ngày 7/11/2008