- Chuyến thăm diễn ra từ ngày 29 đến 30/7 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Bộ Ngoại giao phát thông cáo cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland David Cameron sẽ tới thăm chính thức VN.

{keywords}

Thủ tướng Anh David Cameron. Ảnh: news.bfnn.co.uk

Chuyến thăm của Thủ tướng Cameron sẽ diễn ra từ ngày 29-30/7. Đây là lần đầu tiên ông Cameron thăm chính thức VN.

Thiết lập quan hệ chính thức từ 1973, đến năm 2010, VN và Anh đánh dấu mốc phát triển mới khi hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược.

Dựa trên khuôn khổ này, hai nước đẩy mạnh hợp tác trên 7 lĩnh vực then chốt, bao gồm chính trị -ngoại giao, các vấn đề toàn cầu và khu vực, thương mại - đầu tư, hợp tác phát triển, kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, an ninh - quốc phòng và giao lưu nhân dân.

Hồi tháng 2, trong cuộc đối thoại chiến lược lần thứ 4 tại Hà Nội, hai bên đã nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp và tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ chủ trì lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Cameron tại Hà Nội.

Xuân Linh