Sáng 6/4, tại TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế 2. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dự.

hinh 1 591.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự lễ khởi công dự án Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế 2. Ảnh: Hoàng Lê

Bệnh viện Trung ương Huế là Bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam, được thành lập năm 1894. Trải qua 130 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện có 3 cơ sở, quy mô trên 5.000 giường bệnh và có trên 4.100 nhân viên. 

Hiện Bệnh viện Trung ương Huế là 1 trong 5 bệnh viện hạng đặc biệt được Chính phủ và Bộ Y tế lựa chọn để nâng cấp trở thành bệnh viện ngang tầm quốc tế.

Hàng năm, bệnh viện tiếp nhận gần 1 triệu lượt bệnh nhân trong và ngoài nước đến khám, điều trị; phẫu thuật gần 50.000 ca. Bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật mới áp dụng trong các chuyên ngành, đặc biệt là ghép tạng (gần 2.000 ca), trong đó có rất nhiều ca ghép tạng xuyên Việt (đứng đầu cả nước).

hinh 2.jpg
Thủ tướng cùng lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và địa phương nhấn nút, khởi công dự án Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế. Ảnh: Hoàng Lê 

GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ, vào năm 2014, Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế 1 khánh thành, là cơ sở y tế đạt chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam ở bệnh viện công lập, với quy mô 300 giường bệnh.

Dự án Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế 2 có tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng phần xây dựng và gần 100 tỷ đồng phần trang thiết bị y tế, đáp ứng khả năng tiếp nhận thêm 300 giường bệnh đạt tiêu chuẩn quốc tế (5 sao). 

Thời gian dự kiến từ khi khởi công xây dựng đến khi hoàn thành là 700 ngày.

Việc xây dựng Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế 2 sẽ góp phần đưa phát triển Bệnh viện Trung ương Huế có thương hiệu quốc tế, là trung tâm y học cao cấp; trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao đạt chuẩn các bệnh viện khu vực Đông Nam Á và quốc tế.