XEM VIDEO:

Dưới nắng vàng ấm áp, tiết trời trong lành của Đảo quốc Sư tử, Thủ tướng Lý Hiển Long và Phu nhân đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân tại cửa dinh Istana và cùng tiến vào khu vực diễn ra lễ đón chính thức. 

Sau đó, hai Thủ tướng đi về phía bục danh dự, thực hiện các nghi thức của lễ đón. Hai phu nhân đứng phía sau bục danh dự. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long thực hiện các nghi thức lễ đón. Ảnh: Nhật Bắc
Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Thủ tướng Lý Hiển Long đứng phía sau bục danh dự. Ảnh: Nhật Bắc

Quốc thiều Việt Nam và Singapore vang lên, hai Thủ tướng đứng trang nghiêm hướng về Quốc kỳ hai nước. Quốc thiều kết thúc, đội trưởng đội danh dự chào và mời Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự.

Thủ tướng Lý Hiển Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng tiến ngang đội danh dự. Đội trưởng đội danh dự báo cáo với hai Thủ tướng hoàn thành việc duyệt đội danh dự.

Thủ tướng Lý Hiển Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng tiến ngang qua đội danh dự. Ảnh: Nhật Bắc

Sau đó, Thủ tướng cùng Phu nhân hai nước tiến vào dinh Istana. Tại sảnh dinh, Thủ tướng Lý Hiển Long mời Thủ tướng Phạm Minh Chính ký sổ lưu niệm trước sự chứng kiến của hai Phu nhân. 

Sau đó, Thủ tướng và Phu nhân hai nước chụp ảnh lưu niệm và tiến vào phòng giới thiệu đoàn đại biểu hai bên. 

Trước hội đàm, hai Thủ tướng đã có cuộc trao đổi ngắn. Ảnh: Dương Giang

Sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân hội kiến Tổng thống Singapore.

Sau đó, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam dự hội đàm với Thủ tướng Lý Hiển Long và đoàn đại biểu hai bên. Còn Phu nhân hai nước có cuộc gặp riêng.

Thu Hằng (từ Singapore